Sự kiện

HĐND Tp.HCM bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND thành phố

Sáng 19/10, tại kỳ họp thứ ba của HĐND Tp.HCM khóa X, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bổ sung 3 Ủy viên UBND Thành phố.

Ba Ủy viên UBND Tp.HCM gồm: Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND Tp.HCM; ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.HCM.

Sau khi nghe ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh đọc tờ trình đề xuất bỏ phiếu bầu 3 Ủy viên UBND Tp.Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết và bỏ phiếu bầu để bầu cử.

Tổng số đại biểu tham gia kỳ họp này bao gồm 88 đại biểu tương ứng với 88 phiếu phát ra. Ban kiểm phiếu đã thu về đủ 88 phiếu và kết quả kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND Tp.HCM và ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Tp.HCM chúc mừng 3 ủy viên UBND Tp.HCM vừa trúng cử.

PGS.TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh đạt 88/88 phiếu đồng ý, tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu phát ra. 

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đạt 88/88 phiếu đồng ý, tỉ lệ đồng ý 100% trên tổng số phiếu phát ra. Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND Tp.HCM đạt 86/88 phiếu đồng ý.

PGS.TS Tăng Chí Thượng sinh năm 1967, quê xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm Giám đốc Sở Y tế Tp.HCM, ông Tăng Chí Thượng là Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách khối điều trị từ năm 2013 đến nay.

Trước đó, ông Thượng từng có gần 20 năm công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 với các vai trò bác sĩ điều trị, trưởng khoa, phó giám đốc và giám đốc bệnh viện. Ông Tăng Chí Thượng được UBND Tp.Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh từ ngày 1/9.

Ngày 18/8, Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh đối với ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT.

Ông Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1966, quê quán xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh. Ông Hiếu tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tp.HCM chuyên ngành toán, là cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ quản lý giáo dục.

Từ tháng 4/2014, ông Hiếu được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh. Ông Hiếu trúng cử HĐND Tp.HCM khóa 2021 - 2026. 

Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đọc tờ trình nhân sự để HĐND Tp.HCM bỏ phiếu quyết định.

Ngày 18/10, ông Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10 nhận quyết định về giữ chức vụ Chánh Văn phòng UBND Tp.Hồ Chí Minh.

Ông Đặng Quốc Toàn sinh năm 1977 tại tỉnh Bình Dương. Ông là cán bộ trưởng thành từ công tác đoàn, bắt đầu với vị trí là cán bộ Trung tâm Thông tin tư vấn kinh tế thanh niên thuộc Thành đoàn Tp.Hồ Chí Minh từ tháng 9/2000.

Tháng 5/2005 đến tháng 7/2006, ông Toàn là Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành đoàn Tp.Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn cơ quan Thành đoàn Tp.Hồ Chí Minh. Sau đó, ông được cử đi học thạc sĩ tại Singapore theo quyết định của UBND Tp.Hồ Chí Minh.

Từ tháng 1/2011, ông Toàn làm Trưởng Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn. Từ tháng 5/2011 đến tháng 12/2011, ông được phân công giúp Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trực ở phía Nam, phụ trách một số mảng công tác, theo dõi, hướng dẫn thực hiện công tác Đoàn ở các tỉnh phía Nam.

Tháng 12/2011, ông Toàn là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Tại Đại hội Đoàn lần thứ X, ông được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012-2017.

Ngày 14/5/2016, ông Toàn được giữ chức Bí thư Quận ủy quận 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông tái đắc cử vị trí này nhiệm kỳ 2020-2025.