Hồ sơ điều tra

Hầu tòa vì nhập cảnh vào Việt Nam chơi chứng khoán bất hợp pháp

Do hoàn cảnh khó khăn, Wang Qing Lin nhiều lần nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm việc bất chính.

Nhiều lần nhập cảnh trái phép

Chiều 19/1, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên toà sơ thẩm, xét xử Wang Qing Lin (SN 1987), quốc tịch Trung Quốc về tội Vi phạm quy định về nhập cảnh.

Tại phiên toà, Lin thừa nhận, vào tháng 9/2019, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để làm việc. Đến 5/10/2019, Lin bị cục Quản lý xuất nhập cảnh bộ Công an xử phạt vi phạm hành chính số tiền 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định và bị đưa về lại Trung Quốc.

Sau khi về lại Trung Quốc, thông qua ứng dụng mạng xã hội Trung Quốc có tên “QQ”, Lin quen biết với một đối tượng có tên là Xiao Hua, chưa xác định được lai lịch.

Xiao Hua rủ Lin đến Việt Nam để làm công việc chơi chứng khoán bất hợp pháp qua mạng internet với mức lương hứa hẹn là 5.000 nhân dân tệ (khoảng gần 18 triệu đồng) 1 tháng. Lin đồng ý.

Đến tháng 11/2019, thông qua trang web của Trung Quốc có tên “Baidu”, Lin liên lạc với một người Trung Quốc có tên Da Pang, để thoả thuận và thống nhất việc người này sẽ đưa Lin nhập cảnh việt Nam với mức giá 15 triệu đồng.

Ngày 10/11/2019, Lin đi xe từ TP.Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đến tỉnh Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sau đó, Lin được các đối tượng người Trung Quốc giúp đỡ vượt biên từ phía Trung Quốc đến bờ sông, lên thuyền qua sông đến biên giới Việt Nam.

Khi sang đến biên giới Việt Nam, Lin được một tài xế dùng xe ô tô đón và đưa về nghỉ tại địa điểm gần đó của 1 người đàn ông Việt Nam chưa xác định được lai lịch.

Đến sáng 11/11/2019, người đàn ông này tiếp tục chở Lin ra bến xe Hà Nội lên xe khách đi đến TP.Đà Nẵng. Tối cùng ngày, Lin có mặt tại TP.Đà Nẵng.

Quá trình di chuyển trên đường, Lin được Xiao Hua thông qua mạng xã hội Wechat gửi địa chỉ nhà tại TP.Đà Nẵng. Đồng thời, Hua nói rõ là không thể làm việc ở đây nên Lin không đến đó.

Khi đến TP.Đà Nẵng, Lin liên lạc với người Trung Quốc có tên A Hải. A Hải đưa địa chỉ, Lin đến và lưu trú tại đây khoảng 1 tuần.

Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Nguyễn Thị Yến (SN 1995), và Lê Thị Toàn (SN 1983), cùng ngụ phường Mân Thái, quận Sơn Trà, trong khoảng thời gian từ 29/12/2019 đến 15/8/2020, Lin được đưa đến lưu trú nhiều nơi khác nhau.

Lin khai nhận đã làm việc cho Xiao Hua. Lin sử dụng điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng… để điều hành một trang web giao dịch chứng khoán bất hợp pháp tại Trung Quốc, để thực hiện việc mua bán chứng khoán ảo, sau đó thu lợi cá nhân.

Khoản lợi nhuận bất hợp pháp này được chuyển đến các tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc. Hàng tháng, Xiao Hua chuyển tiền để Lin trả tiền nhà, tiền lương cho Lin và các đối tượng được thuê làm việc ở đây.

Hối hận muộn màng

Đến 15/8/2020, khi Lin đang cùng các đối tượng người Trung Quốc gồm Li Jin Xi (SN 1967) và Su Jin Shu (SN 1993), đang lưu trú tại 20 Nguyễn Đức An thì bị cơ quan công an kiểm tra, phát hiện. Cả ba đều không thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định. Riêng Lin và Shu không có hộ chiếu và thị thực.

Sau đó, 2 đối tượng Li Jin Xi và Su Jin Shu đã bị trục xuất về Trung Quốc. Riêng Lin, do từng bị xử lý hành chính nên đến 26/9/2020, bị khởi tố bị can, bắt tạm giam.

Tại phiên toà, Lin cho biết, học hết trung học cơ sở. Gia đình khó khăn. Bị cáo đã có vợ, sinh được 2 người con. Con lớn sinh năm 2010 và con út sinh năm 2013.

Wang Qing Lin tại phiên toà. 

Lúc ở Trung Quốc, vợ chồng Lin sống bằng nghề làm nông. Khi được các đối tượng rủ rê sang Việt Nam điều hành một trong web giao dịch chứng khoán với mức lương mơ ước nên chấp nhận nhập cảnh trái phép.

Lin cho rằng, đã biết điều mình làm là sai trái. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật Việt Nam, sớm ra tù, trở về quê với vợ con.

Giờ nghị án kết thúc, HĐXX nhận định, hành vi của Lin là sai trái, cần có mức án tương xứng để làm bài học răn đe.

Tuy nhiên, toà xem xét các tình tiết giảm nhẹ như lần đầu phạm tội, trường hợp phạm tội ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu cơ quan điều tra. Do đó, toà quyết định tuyên phạt Lin 1 năm 6 tháng tù giam.

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Yến và Lê Thị Toàn đã bị cơ quan điều tra khởi tố để điều tra trong vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép theo quyết định nhập vụ án số 424 ngày 26/10/2020 của cơ quan điều tra.