Sự kiện

Trong ngày, Hậu Giang và Vĩnh Long không phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới

Việc không phát hiện ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày là nỗ lực lớn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Hậu Giang và Vĩnh Long.

Chiều 10/9, thông tin từ sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, tại các cơ sở Y tế và các chốt kiểm soát trên địa bàn trong ngày đã xét nghiệm 806 mẫu (test kháng nguyên 37 mẫu; RT-PCR 769 mẫu). Qua đó, trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Đến nay, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 467 ca mắc Covid-19; 337 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện; 87 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn; 544 người đang được cách ly tập trung.

Theo sở Y tế tỉnh Hậu Giang, số người từ ngoài tỉnh về địa phương ghi nhận được trong ngày 10/9 là 94 người. Trong đó, người về từ TP. Cần Thơ (55 người), Kiên Giang (13 người), Long An (4 người), TP. HCM (3 người), Bình Dương (1 người) và địa phương khác về là 18 người. Đã cách ly tập trung 51 người, cách ly tại nhà 38 người, tự theo dõi sức khỏe 5 người. 

Nhân viên Y tế test nhanh sàng lọc Covid-19.

Tại tỉnh Vĩnh Long, liên tiếp trong hai ngày (ngày 8 và 9/9) trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Tuy nhiên, trong ngày 10/9, Vĩnh Long ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Cụ thể, 1 trường hợp từ tỉnh Đồng Tháp đến khám và sàng lọc tại trung tâm Y tế huyện Bình Tân và 2 trường hợp là F1 được cách ly trước đó tại khu cách ly trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Long.

Như vậy, tính từ ngày 1/1 đến 18h ngày 10/9, tỉnh Vĩnh Long có hơn 2.200 ca nhiễm Covid-19; 1.976 bệnh nhân Covid-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện; 42 trường hợp tử vong.

Theo sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, số ca mắc Covid-19 ngoài tỉnh gồm những người từ Tiền Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, TP. HCM, Bình Phước đến Vĩnh Long xét nghiệm sàng lọc và phát hiện 82 trường hợp.

Giám đốc sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho Người Đưa Tin biết, đây là tín hiệu khả quan sau thời gian nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng lòng, chung sức của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy nhiên, để Vĩnh Long trở về trạng thái bình thường mới thì cần phải đánh giá chính xác trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Lâm