Môi trường

Hạt kiểm lâm TP.Huế tiếp nhận cá thể khỉ quý hiếm được người dân giải cứu

Ngày 18/7, thông tin từ Hạt kiểm lâm TP.Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 cá thể khỉ đuôi lợn. Trước đó, cá thể khỉ quý hiếm này được người dân giải cứu.

Người giải cứu cá thể khỉ này là anh Trần Văn Sơn (34 tuổi), trú ở phường Thuỷ Biều, TP.Huế, đại diện của Hội Cứu trợ Pet Huế.

Anh Sơn cho biết, anh nắm bắt được thông tin cá thể khỉ này bị một người dân nuôi nhốt từ một người bạn. Sau khi tiếp cận chủ nuôi, phát hiện chú khỉ đã bị dây xích siết sâu ở phần cổ, nguy cơ chết rất cao, anh Sơn đã bỏ tiền túi mua để đem về chữa trị.

Sau khoảng 1 tuần chữa trị, vết thương ở cổ của cá thể khỉ này đã lành, ngày 17/7, anh Sơn đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm TP.Huế để bàn giao rồi thả về tự nhiên.

Cán bộ kiểm lâm tiếp nhận cho biết, cá thể khỉ được giải cứu nặng 3kg, thuộc loài khỉ đuôi lợn-một loài quý hiếm đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam.

“Sau khi tiếp nhận, hạt sẽ làm thủ tục để thả về tự nhiên. Với cá thể khỉ này, có thể thả về các khu bảo tồn trên địa bàn như: Sao La hoặc Phong Điền”, cán bộ kiểm lâm chia sẻ.

Thời điểm bàn giao cho Hạt kiểm lâm TP.Huế, vết thương ở cổ của cá thể khỉ đã lành. 

Được biết, đây không phải là lần đầu anh Trần Văn Sơn giải cứu các động vật hoang dã bị nuôi nhốt. Trước đó, anh Sơn cũng đã bàn giao một cá khỉ đuôi lợn nặng gần 7kg cho Hạt kiểm lâm TP.Huế và đã thả về hoà nhập tự nhiên thành công.

Hội Cứu trợ Pet Huế  do anh Sơn làm đại diện gồm những người yêu động vật tại TP.Huế lập ra từ năm 2015. Trung bình mỗi năm hội này đã giải cứu, chăm sóc cho hàng trăm con chó, mèo và nhiều động vật hoang dã bị rao bán.