An ninh - Hình sự

Hành vi đánh đập 2 thiếu niên của bảo vệ dân phố là trái pháp luật

Lực lượng bảo vệ dân phố có được quyền tra khảo, đánh đập người phạm tội nếu bắt quả tang?

Báo Tin Tức đưa tin, liên quan đến vụ việc đoạn clip bảo vệ tổ dân phố đánh 2 thiếu niên tại phòng giám thị trường THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10, TP.HCM, UBND quận 10 đã họp báo, chính thức thông tin về vụ việc đến dư luận yêu cầu làm rõ vụ việc, đồng thời nhấn mạnh tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ảnh hưởng lớn đến tinh thần, sức khỏe của trẻ em.

Hình ảnh bảo vệ dân phố hành hung thiếu niên 14 tuổi. (Ảnh Zing.vn)

Zing.vn bổ sung thêm, luật sư cho rằng nhiệm vụ của bảo vệ dân phố khi bắt quả tang người phạm tội phải bàn giao ngay cho công an điều tra chứ không được phép đánh đập, chất vấn họ.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi liên tục tra hỏi, chất vấn, hành hung 2 thiếu niên của nhóm bảo vệ dân phố hoàn toàn trái pháp luật, không đúng thẩm quyền được giao và có dấu hiệu lạm dụng quyền hạn, vị trí công tác.

Cùng theo dõi sự việc, luật sư Diệp Năng Bình, Đoàn luật sư TP.HCM, đánh giá hành vi của nhóm bảo vệ khi hành hung 2 thiếu niên 14 tuổi có dấu hiệu bạo hành trẻ em, nếu gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hành hạ người khác.

Trước đó, ngày 1/4, mạng xã hội chia sẻ video ghi cảnh người mặc quần áo dân phòng đấm, đá, tát dã man vào mặt của 2 thiếu niên.

Ông Nguyễn Vi Tường Thuỵ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Tố, xác minh sự việc xảy ra tại trường vào khuya 31/3. Theo ông Thụy, 2 thiếu niên bị đánh đã bỏ học, không phải học sinh của trường. Khi các em bị đánh, nhân viên của trường can ngăn nhưng không quyết liệt.

Các nạn nhân của vụ hành hung đều 14 tuổi. Tại cơ quan chức năng, 2 thiếu niên thừa nhận nhiều lần lẻn vào trường ăn cắp vặt. Nhà trường và công an cho biết vì các em còn nhỏ nên sẽ không xử lý hình sự mà giao về cho gia đình quản thúc.

Về hành động bạo lực của bảo vệ tổ dân phố, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xử lý để có phương án phù hợp nhất. Hiện, 4 thành viên trong tổ bảo vệ dân phố liên quan vụ việc đã bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra, xác minh của công an.

Thay mặt UBND Quận 10, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.HCM phối hợp các địa phương đã tổ chức thăm hỏi sức khỏe, động viên gia đình các thiếu niên trên.

T.M (Tổng hợp)