An ninh - Hình sự

Hành trình triệt phá sới bạc quy mô "khủng" ở TP.HCM

Ngày 16/10, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt, tạm giam 43 đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại trường gà quy mô lớn.

Đột kích sới bạc quy mô khủng

Có 25 đối tượng bị Công an TP.HCM khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc và 18 đối tượng tội Đánh bạc liên quan đến sới bạc vừa bị triệt phá trên đường Võ Văn Kiệt. Trường gà này được tổ chức quy mô và có người cảnh giới. Bên trong, đối tượng cầm đầu chia ra 2 khu, gồm đá gà và xóc tài xỉu hoạt động hết “công suất”.

Công an nổ súng đột kích bắt giữ các con bạc.

Trước đó, chiều 25/9, hàng trăm trinh sát cùng cán bộ PC04 đồng loạt ập vào một bãi đất trống trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 6, khống chế hàng trăm người đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Có khoảng 200 đối tượng được công an đưa về trụ sở để lấy lời khai và tiếp tực điều tra.

Qua quá trình phân loại, Công an TP.HCM xác định, nhóm người trên có hành vi đá gà, lắc tài xỉu thắng thua ăn tiền. Ngay sau đó, Công an TP.HCM yêu cầu khởi tố đối tượng và được VKSND TP.HCM phê chuẩn.

Ngoài ra, liên quan đến trường gà này có 10 cán bộ thuộc phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP.HCM và Công an quận 6 đã bị đình chỉ công tác để làm rõ trách nhiệm liên quan.

Tổ chức bài bản, hoạt động quy mô

Nguyễn Minh Thành, còn gọi là Cò, SN 1976, ngụ quận 6, TP.HCM được xác định là một trong những đối tượng đóng vai trò quan trọng tại trường gà. Trong nhiều tháng qua, Thành và các đồng phạm tổ chức đánh bạc, thu hút hàng trăm con bạc ở TP.HCM và các tỉnh lân cận tập trung về sòng sát phạt thắng thua với số tiền rất lớn.

Đối tượng Nguyễn Minh Thành.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Thành thường xuyên đổi địa điểm, vị trí hoạt động. Những địa điểm được ông chủ sòng này lựa chọn hoạt động theo kiểu “nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm”. Do đó, sòng bạc của Thành được tổ chức không phải ở những địa điểm hẻo lánh, thậm chí có khi được tổ chức tại tầng lầu một tòa nhà phố. Tuy nhiên, với sự ma mãnh, Thành dùng nhiều chiêu trò nhằm tránh sự chú ý của người dân xung quanh.

Mỗi khi con bạc muốn chơi, tất cả đều phải gửi xe tại một địa điểm tập trung. Sau đó, đàn em của Thành sẽ chở những con bạc đến sới bằng xe riêng. Đối với những người lần đầu đến tham gia, Thành yêu cầu phải được con bạc cũ bảo lãnh, nếu không sẽ không thể vào trong.

Sới đá gà ăn tiền của Thành tổ chức trên bãi đất trống, xung quanh trường gà được quây tôn kín kẽ. Sau khi xe ôm là đệ tử của Thành chở các con bạc vào sòng, cánh cửa tôn khép lại, những tay xe ôm này trở thành tai mắt có nhiệm vụ cảnh giới xung quanh, báo động khi có dấu hiệu khả nghi.

Theo ghi nhận của PV Người Đưa Tin Pháp luật ngày 15/10, sới bạc này nằm trên bãi đất trống khoảng hơn 100 m² nằm giữa nhà dân và một số công trình đang xây dựng.

Cách hiện trường khoảng vài chục mét, trò chuyện với PV, ông Lê Văn Tài (ngụ quận 6) cho hay: “Trước đây khu đất này người dân hay đến đổ rác, sau đó thấy người ta dọn dẹp sạch sẽ rồi quay tôn kín. Nhiều người cũng như tôi vẫn tưởng họ đang xây dựng công trình nên mới rào chắn kỹ như thế”.

“Lâu lâu nhiều người cũng nghe tiếng ồn ào trong khu đất nhưng nghĩ họ đang thi công làm việc nên lâu dần không ai chú ý. Đến khi nghe tin Công an bắt nhóm đánh bạc thì mọi người mới giật mình bất ngờ”, ông Tài cho biết thêm.

Một cán bộ công an tham gia chuyên án này cho hay: “Độ tinh vi và liều lĩnh của đối tượng điều hành sới bạc này khiến chúng tôi phải giật mình. Chúng cho đàn em túc trực trước cổng trụ sở các đơn vị công an từ cấp phường đến quận và cả phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố nhằm báo động nhanh nhất nếu có “động”. Do đó, lãnh đạo đã sử dụng lực lượng chủ công đến từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) trực tiếp phá án”.

Mặc dù mới tổ chức hoạt động trong một thời gian ngắn, nhưng do được tổ chức kín kẽ, vị trí lại thuận lợi khi nằm bên đại lộ lớn, giao thông huyết mạch nên thu hút hàng trăm con bạc trong khu vực và các tỉnh lân cận tham gia. Các con bạc sát phạt ăn thua với số tiền khủng mỗi “độ”, người tổ chức bên Thành sẽ thu tiền “xâu” bên thắng khoảng 5% tổng số tiền thắng/độ.

Thời điểm tổ công tác nổ súng đột kích vào sới bạc, nhiều con bạc nháo nhào tìm đường thoát thân. Chúng leo lên mái nhà, chui qua các vách tôn… Tuy nhiên, tất cả đã bị trinh sát bắt giữ.

“Vụ án có hàng trăm đối tượng tham gia, liên quan đến hành vi tổ chức, tham gia đánh bạc. Ngoài ra, có dấu hiệu của việc bao che trong đó nên chúng tôi vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm những người liên quan”, một cán bộ điều tra thông tin.