Dân sinh

“Hành trình của niềm tin” – đưa người trẻ mắc sai lầm hướng thiện

Chương trình “Hành trình của niềm tin” nhằm giúp các phạm nhân nhận ra lỗi lầm, đứng dậy sau khi vấp ngã, phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.

Ngày 21/3, Tỉnh Đoàn Đồng Nai phối hợp với Trại giam Xuân Lộc tổ chức chương trình "Hành trình của niềm tin" năm 2023. Chương trình nhằm góp phần chăm lo, giáo dục, giúp đỡ phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong bản án. Tham dự có trên 150 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Lộc.

Chương trình “Hành trình của niềm tin” được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền giáo dục, định hướng lối sống, các hoạt động giao lưu tọa đàm, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các trò chơi dân gian,…

Tại phân trại số 4 thuộc Trại giam Xuân Lộc, hơn 150 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đã hào hứng tham gia chương trình.

Các phạm nhân cũng được giao lưu văn nghệ tại chương trình. Họ đều là những người trẻ, vẫn mang trong mình nhiều khát khao, luôn chờ ngày được trở về với cộng đồng để làm lại cuộc đời. 

Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Anh Bình, Giám đốc Trung tâm hướng nghiệp TP.HCM, chia sẻ với phạm nhân về lối sống, hướng đến cái thiện, hướng đến tình yêu thương giữa người với người. 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai Nguyễn Hiếu Trung cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân trong quá trình chấp hành án. Hoạt động động này thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn thanh niên tỉnh Đồng Nai và trại giam Xuân Lộc trong việc xây dựng, tìm tòi các giải pháp góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, tạo động lực, niềm tin giúp phạm nhân trong độ tuổi thanh niên phấn đấu, rèn luyện trong lao động, học tập, cải tạo tiến bộ sớm hòa nhập tích cực với cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Văn Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an cho biết, chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai và Trại giam Xuân Lộc đã triển khai hơn 10 năm. Qua hơn 10 năm đồng hành cùng phạm nhân trên con đường hướng thiện, nhất là đối với phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Từ đó, giúp phạm nhân nhận ra những sai phạm, lỗi lầm, đứng dậy sau khi vấp ngã và có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, phấn đấu cải tạo tốt để sớm trở về, tái hòa nhập với cộng đồng.

Tỉnh Đoàn Đồng Nai cũng đã kêu gọi các nhà tài trợ xây dựng và trao tặng "Tủ sách thanh niên" với hơn 400 đầu sách tại Trại giam Xuân Lộc, giúp các phạm nhân nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, có cơ hội tiếp cận nhiều kiến thức bổ ích.

Các Đoàn viên Đoàn thanh niên giao lưu văn nghệ tại chương trình.