Hồ sơ điều tra

Hành trình bắt tên xe ôm hiếp dâm, cướp tài sản của nữ hành khách

Trong quá trình chở nữ hành khách, Kỵ đã nảy sinh ý định xấu, đối tượng uy hiếp nạn nhân, dở trò đồi bại rồi cướp tài sản.

Hiếp dâm, cướp tài sản

Ngày 18/2, Công an Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Tấn Kỵ (SN 1978, quê tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm và cướp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 14/2, Công an Tp.Dĩ An, tỉnh Bình Dương nhận tin báo tố giác tội phạm của chị Đ.T.T.H. về việc bản thân bị một đối tượng hành nghề xe ôm (không rõ lai lịch) hiếp dâm, rồi cướp đi số tài sản (1 điện thoại, 1 ví tiền, bên trong có 1 nhẫn vàng và 1.900.000 đồng tiền mặt) vào lúc rạng sáng.

Theo trình báo từ chị H., thì chị này bắt xe ôm từ khu vực cầu Ông Bố, thuộc phường Bình Hoà, Tp.Thuận An để di chuyển qua khu vực Tp.Dĩ An.

Khi đến khu vực trống, không người qua lại gần khu công nghiệp Sóng Thần, Tp.Dĩ An thì người đi xe ôm bất ngờ dừng lại, sau đó không chế chị H., vào trong khu vực trống rồi uy hiếp, đe doạ thực hiện hành vi “hiếp dâm”.

Sau khi dở trò đồi bại, đối tượng này còn cướp tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi chị H., bị đối tượng hành nghề xe ôm dở trò đồi bại - Ảnh ĐK.

Chị H., sau đó đã đến đồn Công an khu công nghiệp Sóng Thần, trình báo sự việc và mô tả về hình dáng, thông tin đối tượng cho Công an.

Sau khi nhận được tin báo, Lãnh đạo Công an thành phố Dĩ An đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập Chuyên án bí số VX142H để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tập trung lực lượng truy bắt đối tượng gây án. 

Từ những thông tin tài liệu ban đầu, Ban chuyên án đã đưa ra những nhận định, đánh giá về đối tượng gây án, tiến hành khoanh vùng, xác minh, truy bắt đối tượng.

Truy bắt đối tượng

Đến 22h20 phút ngày 16/2/, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng đang di chuyển trên đường quốc lộ 13, hướng về địa bàn Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương, lực lượng trinh sát liền tổ chức đón lõng.

Khi đối tượng vừa đến chợ Vĩnh Phú thuộc địa bàn Tp.Thuận An, lực lượng trinh sát bất ngờ áp sát, nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng.

Tại Cơ quan Công an, với tài liệu chứng cứ chặt chẽ, đối tượng khai tên Nguyễn Tấn Kỵ. Người này khai nhận, không có nơi cư trú nhất định và hành nghề xe ôm.

Vào tối ngày 14/2, khi Kỵ đang đậu xe tại khu vực cầu Ông Bố thì thấy chị H. đang đứng chờ xe ôm.

Kỵ đến đón chở chị H., trên đường đi, thấy đêm khuya vắng người, Kỵ nảy sinh ý định và thực hiện hành vi pham tội đối với chị H..

Đối tượng Kỵ bị bắt giữ - Ảnh CACC

Chia sẻ với báo chí, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Phó Trưởng Công an Tp.Dĩ An cho biết, nhận được tin báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về việc nhận dạng và những thông tin cung cấp rất ít từ nạn nhân. Nhưng với quyết tâm phải nhanh chóng bắt được đối tượng, các trinh sát Công an Tp.Dĩ An đã nỗ lực triển khai nhiều hướng điều tra và bắt giữ được Kỵ.