Môi trường

Hàng trăm người dân Australia phải sơ tán khẩn cấp vì mưa lũ kéo dài

Cơ quan khí tượng dự báo, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài, nhiều khả năng có thể khiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hơn, đe mạng đến tính mạng của người dân.

Ngày 20/3, hàng trăm người dân vùng duyên hải phía Đông của Australia đã phải đi sơ tán khẩn cấp do mưa lớn kéo dài gây lụt lội trên diện rộng và làm cho hồ chứa nước chính của thành phố Sydney lần đầu tiên trong vòng 30 năm gần đây tràn bờ.

Theo báo cáo của cơ quan Khí tượng Australia, kể từ sáng 19/3, các thị trấn trong vùng đã chứng kiến lượng mưa kỷ lục với hơn 400 mm. Cơ quan này dự báo, nếu mưa lớn tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới nhiều khả năng “có thể khiến tình trạng lũ lụt nghiêm trọng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng của người dân”.

Theo báo cáo của giới chức địa phương, hàng trăm người đã phải đến các trung tâm sơ tán ở khu vực Bắc Sydney, thuộc bang New South Wales. Dự báo con số này sẽ tiếp tục tăng khi mưa đang chuyển về phía Nam.  

Được biết, hầu hết các khu vực bị ngập nặng trong ngày 20/3 nằm dọc bờ biển phía Bắc của Sydney. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp đã nhận được hơn 3.000 cuộc gọi, triển khai công tác hỗ trợ 300 trường hợp trong đêm 19/3 và ngày 20/3 ở khu vực bị ảnh hưởng.

Truyền hình phát những hình ảnh cho thấy các con phố ngập trong biển nước. Thủ tướng Scott Morrison mô tả cảnh những ngôi nhà, thị trấn và công ty ngập trong nước lớn là "cảnh tượng đau lòng" và yêu cầu quân đội trợ giúp khẩn cấp.

Đập Warragamba, nơi cung cấp nước sạch cho toàn thành phố Sydney, đã bắt đầu tràn từ chiều 20/3. Giới chuyên gia dự báo, đây sẽ là đợt tràn đập nghiêm trọng đầu tiên kể từ năm 1990".

Trong khi đó, đài ABC cho biết, mưa và ngập lụt có thể ảnh hưởng xấu tới chiến dịch tiêm vaccine ngừa bệnh Covid-19 tại Sydney và các khu vực lân cận. Australia dự kiến bắt đầu tiêm phòng đại trà từ 22/3.

Han (Theo VOV, Vietnamplus)