Tiêu dùng & Dư luận

Hãng phân phối xe sang ảm đạm vì dịch bệnh, rẽ hướng sang bất động sản

Nhờ khoản lợi nhuận khác đến từ chính sách thưởng của Mercedes liên quan đến doanh số bán, Haxaco báo lãi sau thuế gần 6 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ.

Công ty cổ phần Dịch vụ ôtô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu 1.250 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do giá vốn tăng gần 16% so với cùng kỳ, ghi nhận 1.207 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của Haxaco giảm nhẹ, đạt 43 tỷ đồng.

Trong quý II, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, Haxaco cho biết doanh nghiệp đã chủ động kiểm soát dư nợ vay ở ngân hàng cắt giảm chi phí lãi vay nhưng doanh thu hoạt động tài chính giảm cùng với đó chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng khiến Công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 600 triệu đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi 244 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Haxaco ghi nhận 8 tỷ đồng lợi nhuận khác. Với đặc thù là nhà phân phối, lợi nhuận của doanh nghiệp này một phần đến từ chính sách thưởng của Mercedes liên quan đến doanh số bán, được ghi nhận ở phần lợi nhuận khác. Nhờ đó, Haxaco báo lãi sau thuế gần 6 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. 

Haxaco ghi nhận lợi nhuận sụt giảm trong quý II/2021.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.687 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 62 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 444% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài cắt giảm chi phí, đại diện Haxaco lý giải nguyên nhân tăng trưởng do thay đổi chính sách bán hàng trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về giá, như chủ động tìm đến khách hàng thông qua chiến dịch mang xe đến tận nhà cho khách lái thử cùng với đó đẩy mạnh chiến lược quảng cáo qua các nền tảng trực tuyến.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của HAX tăng 3% so với đầu năm lên 1.271 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho đạt 657 tỷ đồng, chiếm 52% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 281 tỷ đồng, chiếm 22% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 144 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Cụ thể, hàng tồn kho tăng 16% so với đầu năm, chủ yếu tăng hàng hóa; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 45% còn 144 tỷ đồng, chủ yếu do khoản phải thu của Công ty TNHH Mercedes – Benz Việt Nam giảm.

Kết thúc quý II, nợ phải trả của công ty tăng gần 4% so với đầu năm lên 671 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận 442 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm. Công ty không có nợ vay dài hạn.

Haxaco rẽ sang bất động sản

Hiện, Haxaco là đơn vị dẫn đầu trong việc phân phối xe sang Mercedes Benz tại Việt Nam với thị phần hơn 38%. Tuy nhiên dư địa tăng trưởng mảng này không còn lớn khi Mercedes Benz hạn chế một đơn vị phân phối không được vượt quá 40% thị phần.

Trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vị “thuyền trưởng” của Haxaco - ông Đỗ Tiến Dũng đã có định hướng mới là mở rộng phân phối thêm xe Morris Garages (MG) và nghiên cứu đầu tư bất động sản. Ông chia sẻ tại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2021 hồi cuối tháng 3, việc đầu tư bất động sản theo hướng lấy ngắn nuôi dài đã được ấp ủ từ lâu.

Chủ tịch Haxaco Đỗ Tiến Dũng ấp ủ đầu tư bất động sản từ lâu.

Trước đó, Haxaco đã đầu tư vào biệt thự biển tại The Hamptons Hồ Tràm. Đây là một dự án tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, do Công ty TNHH Khai thác Thủy hải sản thương mại Biển Sáng làm chủ đầu tư.

Cũng tại ĐHĐCĐ, ông Dũng chia sẻ, Haxaco đang có kế hoạch dài hơi hơn với biệt thự biển này đó là xây dựng thành khu nghỉ dưỡng Mercedes House, thiết kế mang đậm dấu ấn của Mercedes nhằm tạo ra điểm khác biệt so với các đại lý khác.

Trong thời gian tới, thay vì giảm giá cho khách hàng, Haxaco sẽ có những chương trình tiếp thị tặng gói nghỉ dưỡng cho các khách hàng mua xe. Chiến lược tặng gói nghỉ dưỡng miễn phí có thể gây ấn tượng với khách hàng, giúp họ tự hào và chia sẻ lại với người thân, trở thành những khách hàng trung thành với đại lý.

Theo ông Dũng, Haxaco đang khảo sát loạt dự án đất tại các tỉnh thành cho kế hoạch triển khai sắp tới. Ông cũng cho hay, nhiều công ty bất động sản rất “thèm muốn” dữ liệu khách hàng của Haxaco, Công ty kỳ vọng nâng vốn lưu động lên 1.000 tỷ đồng để thực hiện các dự án. Ông Dũng dự tính chỉ đầu tư các dự án khoảng 500 tỷ đồng trở xuống, nhất là tầm 200 tỷ đồng và đã có kết hợp ngân hàng lớn để có thể triển khai hiệu quả.

Bên cạnh những bước đi mới trong kinh doanh, Haxaco cũng có sự thay đổi về nhận sự. Từ ngày 2/4, ông Đỗ Tiến Dũng thôi chức vụ Tổng giám đốc và đảm nhận vai trò Chủ tịch HĐQT thay cho bà Vũ Kim Hạnh - vợ ông. Còn bà Hạnh vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT của Haxaco.

Về vị trí Tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích có kinh nghiệm 10 năm làm tại Mercedes Benz Việt Nam được bổ nhiệm thay thế. 

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu HAX tăng 800 đồng lên 20.050 đồng/cổ phiếu.