Dân sinh

Hàng nghìn du khách dâng lễ đền Bảo Hà rằm tháng Giêng

Ngày 15/2, rất đông người dân đã có mặt tại Đền ông Hoàng Bảy (xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) để dâng lễ.

Ngày 15/2, (tức 15 tháng riêng âm lịch) rất đông người dân đã có mặt tại Đền ông Hoàng Bảy hay còn gọi là đền Bảo Hà (khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia tọa lạc dưới chân đồi Cấm, thuộc xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) từ sáng sớm để cúng lễ

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Quyền - Trưởng ban quản lý di tích và phát triển du lịch huyện Bảo Yên cho biết, trung bình từ thời điểm sau Tết nguyên Đán đến nay mỗi ngày Đền ông Bảy đón khoảng 10 nghìn khách. Trong đó lượng khách tập trung đông nhất vào những ngày cuối tuần

Ông Quyền cho biết thêm, dự đoán được lượng khách đông sau dịp Tết nguyên đán, nên trước đó Ban quản lý di tích đã phải đi tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo thực hiện quy định và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra

Trong quá trình người dân cúng vái, đội ngũ nhân viên thuộc Ban quản lý liên tục di chuyển nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và nhanh chóng thực hiện các thủ tục khấn vái để tránh tập trung lâu

Anh Nguyễn Hoàng Tuấn (Hà Nội) cho biết, đa phần khách đến Đền ông Hoàng Bảy để cầu về việc kinh doanh, buôn bán. Nhiều năm qua, anh đều đến đền ít nhất một lần để dâng hương, cầu mong việc kinh doanh được thuận lợi

Anh Lương Khánh Trình (quê Lạng Sơn) chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến đây dâng lễ vì nhiều người nói đền rất thiêng. Tới đây tôi thấy mọi người đều đeo khẩu trang, khấn lễ rất trang nghiêm, trật tự"

Ban quản lý di tích thông tin, lượng khách thập phương lên dâng hương tại đền chiếm tỷ lệ rất đông. Năm nay, các hoạt động du lịch, tâm linh được phép mở cửa trở lại, Lào Cai kỳ vọng sẽ đón lượng khách tăng mạnh trong năm 2022

Du khách chen chân hành lễ tại đền Chính.

Hàng dài ngựa giấy cúng được xếp ngoài sân Đền.

Nhân viên luôn tay hóa vàng cho du khách thập phương.

 

Đền Bảo Hà là ngôi đền cổ gắn với lịch sử của danh tướng Thần Vệ Quốc Hoàng Bảy - thường gọi là ông Hoàng Bảy, danh tướng thứ bảy họ Nguyễn. Ông đã có công lớn trong việc chống giặc ngoại xâm bảo vệ miền biên cương của Tổ quốc

Cụ thể, cuối thời Lê (khoảng từ 1740 - 1786) nhiều khu vực thuộc vùng Tây Bắc nước ta bị giặc cướp Vân Nam hoành hành. Trước tình hình giặc nhũng nhiễu, nhà Lê đã cử ông Hoàng Bảy lên trấn thủ. Đội quân của ông tiến quân dọc theo sông Hồng đánh đuổi giặc, giải phóng khu vực xã Bảo Hà ngày nay, đồng thời xây dựng căn cứ tại đây

Sau khi đánh đuổi giặc, ông Hoàng Bảy chiêu dụ các thủ hào địa phương, tổ chức đón các dân tộc thiểu số về lập làng, củng cố tuyến phòng thủ. Với âm mưu tái chiếm lại, giặc phương Bắc nhiều lần đưa quân tiến đánh vùng biên nước ta, ông Hoàng Bảy đã cùng quân, dân nhiều lần anh dũng chống trả. Trong một trận chiến không cân sức, ông đã anh dũng hi sinh

Để tưởng nhớ công lao của vị anh hùng, nhân dân địa phương đã tổ chức an táng ông trên đồi Cấm. Sau nhiều năm, từ ngôi đền nhỏ, đền thờ ông đã được xây dựng với quy mô lớn và trở thành điểm đến tâm linh cho người dân địa phương cũng như cả nước

Năm 1997, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã cấp bằng và xếp hạng Đền Bảo Hà là Di tích Lịch sử Văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm vào ngày 17/7 âm lịch (là ngày giỗ của ông Hoàng Bảy) được long trọng tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng cũng như du khách thập phương đến dâng hương