Giáo dục

Hàng loạt vụ TNGT do rượu, bia: Học sinh cùng nhau nói không với đồ uống có cồn

Tình trạng xuất hiện các vụ tai nạn giao thông cực kỳ nghiêm trọng do sử dụng rượu bia trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ATGT. Trước việc này, một số trường học đã ký cam kết nói không với đồ uống có cồn.

Sáng 24/8, tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên, tỉnh Tuyên Quang, bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban ATGT Quốc gia, phối hợp với Hiệp hội Các doanh nghiệp Rượu châu Á – Thái Bình Dương (APIWSA) và các cơ quan hữu quan tổ chức Lễ phát động Chương trình “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” cho học sinh trung học phổ thông.

Chương trình “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” thu hút được đông đảo học sinh tại Tuyên Quang tham dự. Ảnh Thế Đại

Thời gian vừa qua trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Việc Bộ phát động Chương trình “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” có thể nói là một việc làm ý nghĩa, thiết thực đối với tương lai thế hệ trẻ.

Đau đáu về nỗi đau của tai nạn giao thông do rượu bia gây ra, học sinh Mã Thị Kiều Trang (Lớp 11B, trường THPT Nguyễn Văn Huyên) lấy ra dẫn chứng về những vụ việc nghiêm trọng xảy ra vừa qua:  Chiếc xe điên 7 chỗ vì rượu bia mà cướp đi sinh mạng của một nữ công nhân môi trường; một doanh nhân lái xe trong tình trạng say xỉn, đâm vào đám ạng khiến 4 người tử vong; hay mới đây nhất là vụ việc xảy ra ở hầm Kim Liên, Hà Nội đã lấy đi sinh mạng của 2 người phụ nữ. 

Từ đó, em học sinh lớp 11 khẩn khiết cho rằng, đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người hiểu được trách nhiệm của mình khi sử dụng đồ uống có cồn.

Thay mặt cho hàng nghìn học sinh Tuyên Quang, em Trang nói: "Các anh chị, các bạn học sinh chúng ta hãy cùng "nói không với đồ uống có cồn", vì một môi trường học đường lành mạnh, an toàn".

Học sinh Mã Thị Kiều Trang. Ảnh Thế Đại

Đây cũng chính là mục tiêu của chương trình, nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng đồ uống có cồn ở tuổi vị thành niên với thông điệp “Học sinh nói không với đồ uống có cồn”. Từ đó, các em thực hiện nghiêm túc qui định của pháp luật và với vai trò là những công dân nhỏ tuổi, các em sẽ lan tỏa thông điệp này tới người thân, gia đình, bạn bè, cộng đồng; từ đó hình thành hành vi đúng mực, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh đối với các thế hệ trẻ.

Phát biểu tại đây, ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Phụ trách vụ Công tác Học sinh sinh viên, bộ GD&ĐT cho rằng để giảm thiểu tình trạng sử dụng rượu bia, ảnh hưởng đến ATGT giải pháp quan trọng là chủ động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho lứa tuổi đang hình thành nhân cách, lối sống sẽ giúp các em có hành vi ứng xử đúng đắn cho bản thân và cộng đồng.

“Học sinh nói riêng, tuổi trẻ nói chung chính là những chủ nhân tương lai của đất nước, đặc biệt là đối với học sinh Trung học phổ thông trước ngưỡng cửa bước vào học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi làm tham gia thị trường lao động thì ngay lúc này cần nhận thức, hình thành kỹ năng ứng xử chủ động, đúng đắn cho bản thân đối với việc sử dụng đồ uống có cồn, rượu, bia; Trang bị đầy đủ kiến thức vào hành trang cuộc sống cho chính mình”, ông Linh khẳng định.

Các đại biểu đại diện cho các cơ quan chức năng ký cam kết hành động. Ảnh Thế Đại

Đại diện bộ GD&ĐT cho rằng, cốt lõi của việc này là giúp cho các em hiểu và tuân thủ các quy định của pháp luật và chủ động phòng, chống lạm dụng rượu, bia.

“Đối với học sinh phải tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia. Nhắc nhở cộng đồng không sử dụng rượu, bia khi chưa đủ 18 tuổi. Còn đối với cán bộ, giáo viên thì phải nêu gương, đã uống rượu, bia không lái xe. Tuyệt đối không sử dụng trong trường học, trong giờ hành chính”, ông Linh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Thái – Chánh Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia kêu gọi nhà trường, gia đình cùng chung tay giáo dục, hướng dẫn, giám sát học sinh thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Học sinh thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Học sinh nói không với đồ uống có cồn” để đảm bảo sức khoẻ cho bản thân trong việc học tập và rèn luyện.