Thế giới

Hàn Quốc thử nghiệm thành công ngư lôi nội địa hạng nặng tiên tiến

Theo Yonhap, ngày 17/5, Cơ quan Quản lý Công nghệ và Chất lượng Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, nước này đã thử nghiệm thành công một ngư lôi hạng nặng tiên tiến.

Theo cơ quan nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc, cuộc thử nghiệm ngư lôi Tiger Shark phóng từ tàu ngầm được thực hiện ở vùng biển phía đông trong ngày 9/5 sau một cuộc thử nghiệm thành công hồi tháng 3.

Sử dụng tàu ngầm lớp Jang Bogo-III nặng 3.000 tấn làm bệ phóng, cuộc thử nghiệm nhằm kiểm tra xem ngư lôi được phát triển vào năm 2019 này có hoạt động như dự kiến trong giai đoạn đầu sản xuất hàng loạt hay không.

Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường năng lực an ninh hàng hải trong bối cảnh Triều Tiên thúc đẩy phát triển các tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

SLBM có độ chính xác và uy lực thua kém tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), nhưng tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo có thể ẩn mình dưới lòng biển trong thời gian dài để tung đòn đáp trả trong trường hợp bị tấn công phủ đầu. Các dòng SLBM dùng đầu đạn thông thường cũng có thể được triển khai để diệt mục tiêu chiến thuật có giá trị cao và trong hầm ngầm kiên cố.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VnExpress)