Thế giới

Hàn Quốc nhiều khả năng tiếp tục tăng lãi suất thêm 0,25%

Chỉ số giá tiêu dùng quý II/2022 tại Hàn Quốc đã tăng cao nhất kể từ năm 1998 do chi phí năng lượng và thực phẩm tăng vọt.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã sẵn sàng tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25% lên mức 2,5% vào thứ 5 tuần này, theo khảo sát từ Reuters, mức tăng theo dự kiến khi Hàn Quốc đang tìm cách kiềm chế lạm phát mà không làm tổn hại đến triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế.

Trong khi lạm phát tăng nhanh vào tháng 7, lần đầu tiên trong năm nay, lạm phát đã thấp hơn ước tính của các nhà kinh tế. Việc hạ nhiệt giá năng lượng và lương thực toàn cầu cũng đã nới lỏng một số áp lực lên Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, cho phép một số ngân hàng cân nhắc cách tiếp cận linh hoạt hơn để bảo vệ tăng trưởng.

Tuy nhiên, Hàn Quốc khó có thể đi lệch khỏi con đường siết chặt tiền tệ khi giá tiêu dùng cao hơn 3 lần so với mục tiêu lạm phát 2% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc. Trên hết, dòng vốn chảy ra bị kích hoạt bởi việc tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, điều này có nguy cơ dẫn đến sự tiếp tục suy yếu của đồng Won và làm tăng thêm chi phí nhập khẩu.

Ông Lloyd Chan, một nhà kinh tế tại Oxford Economics, cho biết: “Lạm phát đang gia tăng và sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED), vì vậy tôi thấy Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ thực hiện một đợt tăng lãi suất nữa”. Tuy nhiên, ông nói thêm, "các nhà hoạch định chính sách sẽ thận trọng hơn về tác động của việc tăng lãi suất nhanh đối với sự tăng trưởng kinh tế".

Vào 25/8, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sẽ công bố bản cập nhật hàng quý về dự báo kinh tế sau khi dự báo tăng trưởng vào tháng 5 là 2,7% và lạm phát ở mức 4,5% trong năm nay. Ước tính trung bình lạm phát là 5% tại một cuộc khảo sát của Bloomberg với các nhà kinh tế trong tháng này.

Ông Kwon Goohoon, một nhà kinh tế tại Goldman Sachs Group Inc, đã dự đoán vào tuần trước rằng Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể nâng dự báo lạm phát lên khoảng 5,5%. 

Một mối lo ngại nữa là xuất khẩu chậm lại, do dự báo về chất bán dẫn toàn cầu bị tụt hạng và các lô hàng đến Trung Quốc giảm. Một động lực chính của tăng trưởng kinh tế trong nước của năm nay là tiêu dùng, sau khi các quy định của Covid được nới lỏng đã giải phóng nhu cầu bị dồn nén, nhưng chi tiêu đó có thể bắt đầu chậm lại khi nhu cầu bên ngoài suy yếu.

Thống đốc Lee Chang-yong đã nói rõ kể từ cuộc họp trước rằng một đợt tăng lãi suất khác là khó có thể xảy ra trừ khi phát sinh các tình huống bất thường. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng đang theo dõi chặt chẽ tác động của mức lãi suất cao đối với khoản nợ kỷ lục của các hộ gia đình, trong bối cảnh lo ngại về tín dụng gia tăng.

Các nỗ lực của Ngân hàng Trung ương đã được hỗ trợ bởi các biện pháp gần đây của chính phủ để cố gắng giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt tăng lên đối với người dân. Những điều này bao gồm việc giải phóng nguồn cung cấp lương thực và gia hạn cắt giảm thuế nhiên liệu.

Trong khoản ngân sách bổ sung đầu tiên kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yeol nhậm chức vào tháng 5, chính phủ đã hỗ trợ 2,3 tỷ USD cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và bình ổn giá nông sản.

Hàn Quốc là một trong những Ngân hàng Trung ương đầu tiên bắt đầu tăng lãi suất, vào tháng 8/2021, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc vẫn đang vật lộn với lạm phát, lên tới 6,0% vào tháng 6, mức cao nhất kể từ tháng 11/1998 khi cuộc khủng hoảng tài chính châu Á đang diễn ra.

Dự báo tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á đã được hạ xuống 2,5% vào năm 2022 và 2,4% vào năm 2023, từ 2,8% và 2,6% theo một cuộc khảo sát của Reuters được thực hiện vào tháng 4.

Vi Sa (theo Bloomberg, Reuters)