Thế giới

Hàn Quốc lên kế hoạch ứng phó với rủi ro từ căng thẳng Nga – Ukraine

Một cuộc xung đột tiềm tàng được cho là sẽ tạo ra áp lực tài chính đối với 13 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Ukraine và 40 công ty đang hoạt động tại Nga.

Chính phủ Hàn Quốc đang lên kế hoạch cho các luật mới và các khoản tài trợ nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng toàn cầu, trang Arirang cho biết.

Các kế hoạch này đã được thảo luận hôm 14/2 tại cuộc họp về các chiến lược an ninh và kinh tế đối ngoại do Tổng thống Moon Jae-in chủ trì. Tổng thống Moon kêu gọi các quan chức trong Chính phủ của ông nỗ lực hết sức để bảo vệ nền kinh tế và an ninh của đất nước.

Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tạo ra một hệ thống pháp luật toàn diện, không chỉ bao gồm các điều khoản về những loại nguyên liệu thô được sử dụng trong các ngành công nghệ cao mà còn bao gồm các điều khoản về những loại nguyên vật liệu đã qua sử dụng nói chung và các dịch vụ liên quan đến chuỗi cung ứng.

Cuộc họp cũng thảo luận về các phản ứng đối với tình trạng căng thẳng ngày càng gia tăng ở Ukraine, một yếu tố mà Chính phủ Hàn Quốc coi là rủi ro đối với nền kinh tế trong nước và thị trường tài chính.

Trong trường hợp căng thẳng leo thang hơn nữa, các quan chức Hàn Quốc đang đề ra các kế hoạch để giúp các nhà xuất khẩu của nước này trong khi đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô và năng lượng.

Cụ thể, theo Forbes, Chính phủ Hàn Quốc chủ yếu lo ngại rằng một cuộc xung đột tiềm ẩn sẽ tạo ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng và tăng giá trên thị trường quốc tế sẽ được chuyển sang Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trước cuộc gặp chính thức tại Điện Kremlin, Moscow, tháng 6/2018. Ảnh: TRT World

Nga là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Hàn Quốc lo ngại rằng hàng hóa xuất khẩu của nước này, có chứa các thành phần công nghệ tiên tiến có xuất xứ từ Mỹ, có thể bị cấm bán ở Nga trong trường hợp các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt của phương Tây được áp đặt để trả đũa nếu Nga tiến hành xâm lược quân sự vào Ukraine.

Hàn Quốc cũng sẽ phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng và lương thực tăng trong trường hợp dòng chảy của dầu mỏ và khí đốt tự nhiên từ Nga có thể bị gián đoạn hoặc bị cắt giảm, hoặc sản lượng lúa mì của Ukraine thấp hơn có thể dẫn đến giá cao hơn trên thị trường quốc tế.

Một cuộc xung đột tiềm tàng cũng sẽ tạo ra áp lực tài chính đối với 13 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Ukraine và 40 công ty Hàn Quốc đang hoạt động tại Nga.

Minh Đức (Theo Arirang, Forbes)