Thế giới

Hàn Quốc giảm tiêu thụ than tổ ong, loại nhiên liệu tiện nhưng hại

Tiêu thụ than tổ ong ở Hàn Quốc có thể lần đầu tiên giảm xuống dưới 500.000 tấn trong năm nay do nhu cầu thấp hơn và giá than cao hơn.

Theo số liệu của Tập đoàn Tài nguyên Khoáng sản và Cải tạo Mỏ Hàn Quốc hôm 24/10, tiêu thụ than tổ ong trong nước đã giảm xuống còn 508.000 tấn vào năm ngoái, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước đó.

Tiêu thụ than bánh ở Hàn Quốc đã liên tục giảm kể từ năm 2014. Con số này giảm từ 1,9 triệu tấn năm 2013 xuống còn 1,6 triệu tấn năm 2014.

Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận vào năm 2019, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm 2018, từ 913.000 tấn xuống còn 644.000 tấn.

Nguyên nhân dẫn đến sụt giảm tiêu thụ loại nhiên liệu này là do Chính phủ Hàn Quốc đã tăng giá than bánh thêm 19,6% lên 639 Won (0,54 USD) vào năm 2018.

Chính phủ nước này đã tăng mạnh giá than bánh tổ ong kể từ năm 2016 nhằm nỗ lực bù đắp chi phí sản xuất tăng cao và giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc trong việc thay thế than bánh bằng nhiên liệu khác cho nhu cầu sưởi ấm trong nhà của người dân vào mùa đông cũng góp phần làm giảm tiêu thụ than bánh.

Yeontan, Yontan, hoặc Ybnt'an, là tên gọi của than bánh hay than tổ ong được sử dụng ở Hàn Quốc cho nhu cầu nấu ăn và sưởi ấm trong nhà.

Than tổ ong có thành phần chính từ than cám (than tạp chất), có hàm lượng lưu huỳnh cao, trộn với bùn đất cùng một số chất khác như dầu nhớt đã qua sử dụng, nén lại thành viên có dạng như tổ ong. Khi cháy, loại than này tạo ra khói chứa các thành phần độc hại như: CO, CO2, NOx, SOx, CnHm, HCHO…

Những viên than tổ ong từng là một lựa chọn thay thế được hoan nghênh cho củi và than tự nhiên một phần vì chúng có kích thước và hình dạng phù hợp, có thể xếp chồng lên nhau.

Nhiệt lượng từ than tổ ong ngoài được sử dụng để nấu nướng cũng được dùng trong hệ thống sưởi ấm dưới sàn nhà, được gọi là Ondol ở Hàn Quốc.

Được du nhập vào Hàn Quốc từ Nhật Bản vào những năm 1920, Yeontan được sử dụng phổ biến sau chiến tranh Triều Tiên.

Đến năm 1988, 78% hộ gia đình Hàn Quốc sử dụng Yeontan. Con số này đã giảm xuống còn 33% vào năm 1993 khi người dân chuyển sang sử dụng dầu và khí đốt để sưởi ấm. Và ước tính chỉ 2% hộ gia đình sử dụng vào năm 2001.

Sử dụng dầu và khí đốt để sưởi ấm giảm nguy cơ phát thải khí CO độc hại, nguyên nhân chính gây tử vong trong các ngôi nhà có hệ thống sưởi ấm sử dụng than tổ ong.

Minh Đức (Theo Korea Herald, ChemEurope)