Thế giới

Hàn Quốc đối mặt với rủi ro kinh tế từ bên ngoài ngày càng cao

Vào tháng trước, Hàn Quốc ghi nhận mức thâm hụt thương mại lớn nhất mọi thời đại, khi hoá đơn nhập khẩu gia tăng liên quan đến giá dầu cao.

Nền kinh tế Hàn Quốc đang trên đà phục hồi từ đại dịch Covid-19, nhưng bất ổn kinh tế từ bên ngoài vẫn ở mức cao trong bối cảnh chi phí năng lượng tăng vọt và sự thay đổi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo báo cáo đánh giá kinh tế hàng tháng của Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) công bố hôm thứ Tư (9/2), ngành công nghiệp sản xuất nước này đã mở rộng tăng trưởng vững chắc. Họ cho biết sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19 trong làn sóng lây nhiễm gần đây nhất dường như đã ít tác động đến lĩnh vực dịch vụ hơn so với các đợt trước đó.

Báo cáo của cơ quan KDI nhận định: "Tuy nhiên, giá nguyên liệu thô tiếp tục tăng và thị trường tài chính không ổn định vẫn cho thấy sự bất ổn kinh tế vẫn ở mức cao”.

Mọi người đi qua Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc ở thủ đô Seoul, vào ngày 22/11/2021. Ảnh: Bloomberg.

Nền kinh tế Hàn Quốc đang trên đà phục hồi nhờ xuất khẩu chip và ô tô mạnh mẽ. Nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đã tăng trưởng 4% vào năm ngoái, mức tăng trưởng nhanh nhất trong 11 năm. Theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc, chi tiêu tư nhân đã tăng 1,7% trong quý IV năm ngoái so với 3 tháng trước đó, bất chấp sự gia tăng các trường hợp mắc Covid-19.

Tuy nhiên, những rủi ro kinh tế của Hàn Quốc từ bên ngoài cũng gia tăng, trong bối cảnh giá dầu tăng cao và sự không chắc chắn của FED về việc bình thường hóa chính sách tiền tệ vào năm nay.

Trong tháng 1/2022, xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục hàng tháng là 55,32 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nước này ghi nhận mức thâm hụt thương mại cao nhất mọi thời đại vào tháng trước, khi hoá đơn nhập khẩu gia tăng liên quan đến giá dầu cao do nguồn cung thắt chặt và căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Nga-Ukraine.

Giá dầu thô Dubai là giá dầu được lấy làm chuẩn ở Hàn Quốc hiện đã tăng lên hơn 90 USD/thùng, tăng từ mức 77,12 USD vào cuối năm ngoái. Hàn Quốc là nước nhập khẩu dầu thô lớn trên thế giới, phụ thuộc chủ yếu vào lượng dầu thô nhập khẩu cho nhu cầu tiêu dùng năng lượng của mình.

Sự biến động trên thị trường tài chính cũng gia tăng trong bối cảnh FED có khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ nhanh hơn do rủi ro lạm phát cao. 

Đồng nội tệ Hàn Quốc đã giảm mạnh so với đồng USD trong những tháng gần đây. Vào ngày 3/2 năm nay, đồng won giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 19 tháng, ở mức 1206,4 won/USD. Hôm thứ Ba (8/2), lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm đã tăng lên 2,303 %, mức cao nhất trong gần bốn năm.

Ngoài ra, các công ty Hàn Quốc đang thúc đẩy nhập khẩu nguyên liệu thô và hàng hóa bán thành phẩm, bao gồm quặng sắt và lithium hydroxide, để đảm bảo hàng tồn kho trong bối cảnh gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc kỳ vọng nền kinh tế nước này sẽ tăng trưởng 3% năm nay, sau khi tăng 4% vào năm ngoái. Trong khi đó, Bộ tài chính Hàn Quốc đưa ra triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2022 ở mức 3,1%.

Phạm Hà Thanh (theo Yonhap, CNBC)