Thế giới

Hàn Quốc điều tra công ty bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến Nga

Cuộc điều tra là một phần trong nỗ lực phối hợp, rộng lớn hơn của Mỹ và các đồng minh nhằm đảm bảo việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga.

Một công ty có trụ sở tại Hàn Quốc bị Mỹ trừng phạt vì cáo buộc có liên hệ với Nga hiện đang bị chính quyền sở tại điều tra, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 25/2.

Daesung International Trading, một công ty có trụ sở tại thành phố Gimhae ở Đông Nam Hàn Quốc, là một trong 93 thực thể trước đó hôm 23/2 bị Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ liệt vào “danh sách đen” về hạn chế xuất khẩu.

“Về công ty này, chúng tôi đã chia sẻ thông tin trước với Mỹ và các cơ quan hữu quan của chúng tôi hiện cũng đang tiến hành điều tra”, vị quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đồng thời lưu ý rằng Seoul có kế hoạch tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington và chính phủ các nước chủ chốt khác trong việc thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Moscow theo sau cuộc chiến ở Ukraine.

Theo một quan chức Chính phủ Hàn Quốc, người đứng đầu Daesung International Trading là người mang quốc tịch Pakistan.

Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết họ và cơ quan hải quan nước này đang xem xét các cáo buộc vi phạm pháp luật của công ty, chẳng hạn như Đạo luật Ngoại thương. Sau cuộc điều tra, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch trừng phạt và xử phạt công ty này nếu phát hiện có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, ngày 26/4/2023. Ảnh: Bloomberg

Cuộc điều tra về Daesung International Trading không phải là một nỗ lực riêng lẻ. Đây là một phần trong nỗ lực phối hợp, rộng lớn hơn của Mỹ và các đồng minh nhằm đảm bảo việc thực thi các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Nó gửi một thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế về hậu quả của việc tạo điều kiện hoặc tham gia vào các hoạt động làm suy yếu các biện pháp trừng phạt toàn cầu.

Động thái này cũng nhấn mạnh sự cân bằng mong manh mà các quốc gia phải duy trì trong lĩnh vực thương mại và quan hệ quốc tế. Kết quả của cuộc điều tra này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến bản thân công ty kể trên và ban lãnh đạo của nó, mà còn có thể ảnh hưởng đến động lực thương mại và ngoại giao quốc tế, đặc biệt là giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nga.

Các biện pháp trừng phạt của Washington được công bố ngay trước thềm kỷ niệm 2 năm ngày Điện Kremlin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine và sau cái chết của nhân vật đối lập Alexei Navalny trong nhà tù Nga.

Ngoài ra, ngày 24/2 kỷ niệm dấu mốc 2 năm xung đột ở Ukraine cũng là ngày một số hạn chế thương mại bổ sung của Hàn Quốc đối với Nga có hiệu lực.

Theo Bộ Thương mại Hàn Quốc, các mặt hàng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự, như máy móc xây dựng hạng nặng, pin sạc, linh kiện hàng không và ô tô với dung tích động cơ trên 2.000 phân khối, nằm trong số 682 mặt hàng sẽ bị hạn chế xuất khẩu sang Nga và đồng minh Belarus từ ngày 24/2, nâng tổng số mặt hàng nằm trong danh sách kiểm soát xuất khẩu của Seoul lên con số 1.159.

Minh Đức (Theo Yonhap, BNN Breaking, TASS)