Thế giới

Hàn Quốc cân nhắc chia sẻ tồn kho LNG với châu Âu

Châu Âu cũng hy vọng có thể hoán đổi LNG với các đối tác, bao gồm cả Hàn Quốc, để đối phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung do xung đột Nga – Ukraine gây ra.

Hàn Quốc đang cân nhắc nghiêm túc về việc chia sẻ lượng tồn kho khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của mình với châu Âu. Động thái này của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh nguồn cung khí đốt của châu Âu bị đe dọa gián đoạn do cuộc khủng hoảng về Ukraine gây ra, giới chức nước này cho biết hôm 20/2.

"Chính phủ đang cân nhắc nghiêm túc việc hỗ trợ châu Âu nếu tình hình về Ukraine trở nên trầm trọng hơn và gây khó khăn trong việc cung cấp khí đốt tự nhiên", một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc giấu tên cho biết.

Các nhà quan sát bày tỏ lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung LNG trong khu vực nếu châu Âu và Nga áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế lẫn nhau. Nga là nhà cung cấp khí đốt chính cho châu Âu, với 1/3 nhu cầu khí đốt của lục địa này do Nga chịu trách nhiệm.

Trước đó, Mỹ đã yêu cầu các đồng minh của mình, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản, chia sẻ tồn kho LNG của họ với châu Âu, Yonhap cho biết. Seoul được cho là đã từ chối yêu cầu này, với lý do nhu cầu trong nước trong mùa đông.

Châu Âu cũng bày tỏ hy vọng có thể tạo ra một thỏa thuận hoán đổi LNG với các đối tác, bao gồm cả Hàn Quốc, để đối phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Hàn Quốc có thể hỗ trợ châu Âu khi nước này có một số nguồn cung dư thừa sau mùa đông, Yonhap dẫn một nguồn tin khác cho biết.

Nhà máy tái khí hóa LNG ở Incheon, Hàn Quốc, do Korea Gas điều hành. Ảnh: Hyundai E&C

Hồi đầu tháng, trang Nikkei dẫn lời Bộ trưởng Công nghiệp Nhật Bản Koichi Hagiuda cho biết, nguồn cung LNG ở nước này hiện đang bị thắt chặt, nhưng Nhật Bản vẫn quyết định sẽ cung cấp một phần LNG nhập khẩu của họ cho châu Âu từ tháng 3.

Bộ trưởng Hagiuda nói với các phóng viên sau cuộc gặp riêng với Đại sứ EU tại Nhật Bản Patricia Flor và Đại sứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản Rahm Emanuel rằng, Chính phủ Nhật Bản đã tính đến các yêu cầu từ Mỹ và EU cũng như tình trạng thiếu khí đốt ở châu Âu và đã đưa ra quyết định trên.

“Nguồn cung LNG ở Nhật Bản hiện đang bị thắt chặt, nhưng chúng tôi quyết định đáp ứng các yêu cầu miễn là nguồn cung ổn định cho Nhật Bản được đảm bảo”, ông Hagiuda cho biết.

Theo các quan chức của Bộ Công nghiệp, tổng lượng LNG vận chuyển sang châu Âu trong tháng 3 có thể sẽ là vài trăm nghìn tấn.

Minh Đức (Theo Yonhap, Nikkei)