Thể thao

Hạn chế pháo sáng: "VPF hay VFF không đủ năng lực để làm điều đó!"

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc VPF - ông Trần Anh Tú nói như vậy về việc cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng tối 21/4 sau trận Hải Phòng thua 3-1 trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa chia sẻ với Zing.vn quanh vấn nạn pháo sáng của CĐV Hải Phòng.

Ông Tú cho biết, đơn vị này đã lường trước vấn đề và nhiều lần đốc thúc Ban tổ chức sân đảm bảo an ninh. "Trước trận 3 ngày, Ban điều hành (BĐH) gửi công văn tới Ban tổ chức (BTC) sân. Chúng tôi cũng dự cuộc họp kỹ thuật và yêu cầu hết sức cẩn thận, đặc biệt về an ninh, yêu cầu kiểm tra, không cho mang pháo sáng vào sân và nhiều vấn đề liên quan", ông nói.

Cơn mưa pháo sáng của CĐV Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Chiến.

"Tuy nhiên, rõ ràng BTC sân không hạn chế được. Chưa bao giờ CĐV mang vào sân nhiều như trận đấu vừa qua. Chúng tôi đang tổng hợp tư liệu để báo cáo VFF, Ban kỷ luật. Đồng thời, VPF cũng yêu cầu BTC sân cần báo cáo rõ công tác an ninh. Họ được nhiều lần yêu cầu nhưng vẫn để xảy ra tình trạng như vậy", ông Tú nói tiếp.

"Để hạn chế thì chúng ta cần làm từ gốc. VPF hay VFF không thể đủ năng lực để làm điều đó. Ở đây, cần sự tham gia của Tổng cục TDTT, Bộ Văn hóa, Bộ Công an rồi UBND TP Hải Phòng. Chắc chắn chúng tôi sẽ có những đề xuất để các cơ quan ngang bộ làm việc với nhau", ông Tú chia sẻ.

Trước đó, báo Dân Trí thông tin, trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và Hải Phòng ở vòng 6 V-League diễn ra tối 21/4, các CĐV Hải Phòng đã đốt pháo sáng ngập trời (thậm chí còn ném xuống sân), tạo nên khung cảnh choáng ngợp.

Việc đốt pháo sáng được xem là “đặc sản” của CĐV Hải Phòng mỗi khi làm khách ở Hà Nội. Tuy nhiên, Ban tổ chức V-League vẫn chưa thể tìm cách giải quyết triệt để vấn đề này.

Đây không phải lần đầu tiên sân Hàng Đẫy để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng tại V.League 2019. Trận CLB Hà Nội tiếp SLNA ở vòng 4, CĐV đội khách cũng đốt pháo sáng trên khán đài và BTC sân Hàng Đẫy bị phạt 20 triệu.

Trên diễn đàn ASEAN Football Community, nhiều CĐV trên khắp Đông Nam Á đã lên tiếng phản đối hành động đốt pháo sáng của CĐV Hải Phòng trong trận đấu với CLB Hà Nội ở V-League vừa qua.

Ngoài vấn đề ý thức, việc đốt pháo sáng còn tiềm ẩn nhiều nguy hại đối với vấn đề sức khỏe và an toàn cháy nổ.

Trả lời trên báo VnExpress, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết, đốt pháo sáng có nguy cơ gây tác động xấu đối với sức khỏe con người. Trong không gian rộng, khói bụi nhanh chóng được phát tán ra ngoài không khí nên mức độ nguy hiểm nhỏ hơn. Đốt pháo trong không gian hẹp như trong nhà, phòng kín, tác hại lớn đối với sức khỏe, nhất là hệ hô hấp. 

Tiến sĩ Khuất Thanh Sơn, giảng viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, nói ngoài vấn đề sức khỏe, đốt pháo sáng gây nhiều hệ lụy như cháy nổ, hỏa hoạn thậm chí tử vong cho chính người đốt pháo cũng như những người xung quanh.

Được biết, sau trận đấu, Tổng cục TDTT đã có công văn số 568/TCTDTT-VP gửi LĐBĐ Việt Nam (VFF) về việc chấn chỉnh hiện tượng đốt pháo sáng và không để tình trạng này tiếp diễn trong tương lai.

H.Y (tổng hợp)