Văn hoá

Ham thể hiện, hát karaoke quá to, nam thanh niên khiến phổi bị tổn thương nặng

Khi hát đến nốt cao trong bài, A Triết cố gắng lên giọng khiến âm vực bị đẩy lên bất ngờ. Sau đó, chàng trai cảm thấy lồng ngực đau thắt lại.

Ngày 28/11, VTC News đưa tin, vài ngày trước, A Triết (25 tuổi, ở Hồ Nam, Trung Quốc) tham dự tiệc sinh nhật của một đồng nghiệp. Sau khi ăn uống, họ rủ nhau đi hát karaoke. Vì ham vui và muốn thể hiện giọng ca của mình, A Triết chọn ca khúc Tân quý phi say rượu, đây là một bài hát khó, có tông rất cao.

Khi hát đến nốt cao trong bài, A Triết cố gắng lên giọng khiến âm vực bị đẩy lên bất ngờ. Sau đó, chàng trai cảm thấy lồng ngực đau thắt lại, nhưng nghĩ rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua nên không mấy quan tâm.

Tàn tiệc về nhà, A Triết cảm thấy đau nhức và cố ngủ. Đến sáng hôm sau, chàng trai phát hoảng khi thấy khó thở, mệt mỏi, chân thay vô lực, không hoạt động được. Ngay lập tức, A Triết hô hoán và được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Qua kiểm tra, bác sĩ cho biết A Triết có bệnh phổi sẵn, phổi bên phải có một túi khí có đường kính lớn hơn 1 cm trong nhu mô phổi. Túi khí này bị vỡ vì khi hát nốt cao, A Triết khiến không khí tràn vào khoang ngực từ bên ngoài, nén thể tích mô phổi xuống còn 15% so với thể tích ban đầu, nếu không được cấp cứu kịp thời rất có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Theo Kienthuc.net, các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho A Triết. Sau ca phẫu thuật, thanh niên hồi phục tốt và xuất viện vào ngày 26/11 vừa qua.

Bác sĩ trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch của Bệnh viện Trung ương Trường Sa - Dương Kế Thừa - cho biết, bệnh của A Triết được gọi là tràn khí màng phổi tự phát, chủ yếu xảy ra ở nam thanh niên gầy và cao. Bệnh này dễ bị xảy ra sau khi vận động gắng sức, ho mạnh hoặc hát to.

Bác sĩ Dương khuyên rằng những người có thân hình gầy và cao hãy ăn nhiều thức ăn có chất xơ thô hơn, chẳng hạn như trái cây, yến mạch và lúa mạch, tập các bài tập thể dục nhịp điệu thích hợp, chẳng hạn như chạy bộ, Thái Cực Quyền, bơi lội, đi bộ nhanh, các bài tập aerobic,...

Đồng thời, một khi bị tức ngực, khó thở và các triệu chứng khác, hãy đến bệnh viện để khám và điều trị kịp thời, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc.

Quốc Tiệp (t/h)