Hồ sơ điều tra

Hai “siêu đạo chích” ở Sóc Sơn chia nhau 29 năm tù

Trong một thời gian dài, 2 “siêu đạo chích” ở Sóc Sơn, Hà Nội đã gây ra hơn 20 vụ trộm, chiếm đoạt số tiền và tài sản đặc biệt lớn, lên tới hơn 800 triệu đồng

Ngày 10/11, 2 “siêu đạo chích” là Nguyễn Văn Quất (SN 1976) và Nguyễn Quang Thảo (SN 1985), cùng ở thôn Phú Thọ, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 173 BLHS.

Các bị cáo tại tòa.

Cáo trạng nêu rõ, trong khoảng thời gian từ ngày 09/10/2018 đến 13/10/2019, công an huyện Sóc Sơn liên tiếp nhận đơn trình báo của công dân về các vụ mất trộm đặc biệt lớn xảy ra trên địa bàn. Tài sản bị mất trộm thường là những tài sản giá trị như vàng, điện thoại, tiền mặt…

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan CSĐT Công an huyện Sóc Sơn đã phối hợp với công an xã Đông Xuân xác minh và truy tìm điện thoại theo định vị của máy, xác định vị trí là nhà Nguyễn Văn Quất (SN 1976, trú tại xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội). Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, phát hiện thu giữ 2 chiếc điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Quất khai nhận cùng Nguyễn Quang Thảo (SN 1985, cùng xã Đông Xuân) trộm cắp tài sản của gia đình anh Đỗ Thế Đạt vào sáng mùng 2/10/2019. Đối tượng Thảo nhanh chóng được triệu tập tới cơ quan chức năng để làm rõ vụ án.

Tại đây, các bị cáo khai nhận 2 người vốn chơi thân với nhau nhưng đều không có việc làm ổn định. Để có tiền ăn tiêu, bọn chúng nhiều lần cùng nhau đi tìm sơ hở của các gia đình ở xã Đông Xuân, sau đó cậy cửa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2019, Nguyễn Văn Quất được xác định đã tham gia 22 vụ trộm cắp tài sản của các gia đình bị hại trên địa bàn. Tổng số tiền Quất chiếm đoạt của các bị hại lên tới hơn 825 triệu đồng.

Nguyễn Quang Thảo tham gia 18 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt của các bị hại được tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 740 triệu đồng.

Với hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu của công dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, tòa cấp sơ thẩm xét thấy, cần thiết phải áp dụng mức án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm.

Bản thân Quất và Thảo từng bị đưa ra xét xử về tội Trộm cắp tài sản nhưng không lấy đó làm bài học sâu sắc, các bị cáo vẫn chứng nào tật nấy.

Vì các lẽ trên, TAND TP.Hà Nội quyết định xử phạt Nguyễn Văn Quất 15 năm tù và Nguyễn Quang Thảo 14 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.