Sự kiện

Hải Phòng: Sớm có phương án bảo tồn và phát huy di sản Quần đảo Cát Bà

Đây là yêu cầu của ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng tại hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 13.

Ngày 19/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị lần thứ 13 kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, đề ra phương hướng và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2023.

Trong đó, bảo đảm thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các thủ tục thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam; triển khai Nghị quyết của Thành ủy Hải Phòng về phát triển nhà ở xã hội; hoàn thiện Đề án đào tạo nghề; nâng cao chất lượng nước sạch nông thôn; ưu tiên bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng ít nhất một bệnh viện tuyến huyện.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ chuyển giao một số cơ sở nhà, đất của các bộ, ngành Trung ương ở Đồ Sơn về Tp.Hải Phòng quản lý để thu hút đầu tư, phát triển du lịch; sớm có phương án tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà.

Công trình của bộ, ngành Trung ương tại quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Theo báo cáo của UBND Tp.Hải Phòng, tình hình kinh tế-xã hội địa phương 9 tháng năm tiếp tục ổn định và phát triển, nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 10,08%, đứng thứ 3 cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 12,47%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 12,25%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 20,65 tỷ USD, tăng 0,58%. Thu hút đầu tư nước ngoài FDI đạt 3,055 tỷ USD, tăng 140,3%.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 9/2023, số khách du lịch đến Tp.Hải Phòng đạt hơn 6,2 triệu lượt, tăng 13,26% so với cùng kỳ năm 2023. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 10.819 tỷ đồng, bằng 80,72% kế hoạch vốn Trung ương giao và bằng 50,25% kế hoạch thành phố giao.