Sự kiện

Hải Phòng, Quảng Ninh kiểm tra công tác phòng, chống bão số 1

Chiều tối 17/7/2023, chính quyền tỉnh Quảng Ninh và Tp.Hải Phòng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống bão số 1 trên địa bàn.

 

Chính quyền Tp.Hải Phòng đã thành lập 8 đoàn công tác do lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng làm trưởng đoàn, bắt đầu đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 1 từ tối 17/7/2023 tại toàn bộ 14 quận, huyện trên địa bàn.

Ông Hoàng Minh Cường- Phó chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra công tác phòng, chống bão số 1 tại cảng Nam Đình Vũ trên địa bàn quận Hải An.

Tại các cuộc kiểm tra, đoàn công tác yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương, thành phố. Khẩn trương rà soát, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác chuẩn bị phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão, mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra. 

Theo báo cáo của chính quyền quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, đến 18h ngày 17/7/2023, địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo, kêu gọi 152/152 phương tiện tàu thuyền với 512 lao động di chuyển vào nơi tránh trú bão an toàn. Còn tại huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng, đến chiều tối 17/7, chính quyền địa phương kêu gọi 167 tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn và tổ chức sơ tán 200 người làm nghề nuôi trồng thủy sản.

Tàu thuyền neo đậu tại cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Trước đó, chiều 17/7/2023, ông Cao Tường Huy- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nĩnh, đã trực tiếp cùng đoàn công tác thực hiện kiểm tra tại Tp.Hạ Long và Cẩm Phả. Ông Vũ Văn Diện- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, phụ trách kiểm tra khu vực miền Đông của tỉnh kéo dài từ Vân Đồn đến Móng Cái. Đoàn công tác thứ 3 do ông Bùi Văn Khắng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tại khu vực miền Tây, gồm các địa phương: Quảng Yên, Uông Bí và Đông Triều.

Tại các nơi kiểm tra, lãnh đạo chính quyền tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các phương án phòng, chống bão số 1 với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về tài sản. Trong đó, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, trách nhiệm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 646/CĐ-TTg ngày 16/7/2023 về việc tập trung ứng phó với bão số 1 năm 2023; Công điện số 03 /CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh, thực hiện ngay các biện pháp phòng chống bão theo phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ tại địa phương chủ động thông tin kịp thời, hướng dẫn người dân, các đơn vị ứng phó bão, lũ.

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh Quảng Ninh, tính đến chiều 17/7/2023, toàn bộ 7.856 phương tiện/15.220 ngư dân (231 tàu cá dài trên 15 m; 5.774 tàu cá từ 6-25 m; 384 tàu du lịch, 859 đò, mảng, xuồng máy dân sinh, 618 phương tiện nổi khác) và 1.872 ô, lồng bè/1.743 người của các địa phương đã nhận được thông tin về hướng di chuyển, cường độ của bão Talim, chủ động di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn.