Sự kiện

Hải Phòng khẳng định sẵn sàng cung cấp đầy đủ lương thực cho người dân trước diễn biến của dịch Covid-19

Lãnh đạo TP.Hải Phòng khẳng định, trong trường hợp xảy ra dịch Covid-19, thành phố cam kết đảm bảo các biện pháp để cung cấp đầy đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực bị khoanh vùng cách ly. Do vậy người dân không nên quá lo lắng, tích trữ lương thực thực phẩm trong thời điểm hiện nay.

Đại diện sở Y tế TP.Hải Phòng cho biết, trường hợp ông N.K.T. (bố của chị N.H.N. – bệnh nhân dương tính với Covid-19 thứ 17 của Việt Nam) và ông V.H.S. (lái xe của ông N.K.T.) đã có kết quả âm tính với Covid-19.

Bước đầu, đây là tin rất mừng, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục theo dõi cách ly tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Sở Y tế Hải Phòng cũng xác nhận đã phối hợp với các địa phương rà soát xác định được 21 trường hợp cùng trên chuyến bay VN0054 (chưa có dấu hiệu của bệnh, trong đó có 1 người có địa chỉ ở Trại Chuối quận, Hồng Bàng thực tế đã chuyển đi Hà Nội từ lâu và hiện ở Hà Nội, không về Hải Phòng) và 2 du khách người Đức (không cùng chuyến bay, nhưng có 1 người sốt 37,5 độ) được đưa vào khu cách ly theo dõi chặt chẽ.

Khu phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An đang được tiến hành cách ly.

Một số trường hợp tiếp xúc gần cũng đã được cách ly tập trung. Sở Y tế đã tổng hợp danh sách những người tiếp xúc với 22 trường hợp trên, bàn giao cho địa phương, cách ly, giám sát sức khỏe tại chỗ. Tại đây, sở Y tế cũng báo cáo lãnh đạo thành phố phương án trang thiết bị phục vụ điều trị nếu xảy ra dịch Covid-19.

Theo khảo sát của sở Công thương TP.Hải Phòng, sở đã đi kiểm tra tại một số siêu thị lớn của thành phố và ghi nhận sức mua tăng mạnh so với ngày thường. Các siêu thị khẳng định hàng hóa đủ cung cấp cho người dân, trong kho của các siêu thị, lượng hàng tích trữ đều còn rất phong phú (như trong kho siêu thị MegaMarket còn hàng vạn thùng mì, các mặt hàng gạo, đường… không thiếu).

Tuy nhiên, các địa phương vẫn phải tiến hành kiềm chế sức mua của người dân, do tâm lý lo ngại dẫn tới việc mua dự trữ dư thừa không cần thiết. Trong trường hợp hàng hóa khan hiếm, sở sẽ đề nghị bộ Công thương phối hợp điều tiết nguồn hàng từ các tỉnh/thành khác về.

Sức mua tăng đột biến nên có những thời điểm các siêu thị tại Hải Phòng khan hiếm thực phẩm.

Lãnh đạo TP.Hải Phòng yêu cầu mở rộng cách ly tập trung đối với tất cả những người tiếp xúc với 22 người có nguy cơ nhiễm bệnh. Đề nghị các địa phương liên quan tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện cách ly khu dân cư Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh; thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên và khu phố Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An, đồng thời theo dõi chặt chẽ, xem xét cách ly những địa điểm khác nơi những người này cư trú, đồng thời tiến hành khử khuẩn, khử trùng ở những nơi này. Giao Công an thành phố, phối hợp với sở Y tế và các địa phương triển khai thực hiện.

Thành phố quyết định thành lập 4 tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch, tuyên truyền, chuẩn bị các thủ tục pháp lý và công tác hậu cần khi có dịch xảy ra do các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp phụ trách, triển khai ngay các công việc để người dân thành phố nắm rõ thông tin, không hoang mang để có biện pháp chủ động phòng tránh dịch, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Để nhân dân yên tâm, không lo tích trữ lương thực, thực phẩm một cách không cần thiết, thành phố chỉ đạo chuẩn bị phương án cung ứng đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm khác cho các địa phương của thành phố khi phải tiến hành cách ly.

Thành phố dự kiến sẽ hỗ trợ lãi suất để các doanh nghiêp dự trữ hàng hóa; hỗ trợ chi phí vận chuyển, tổ chức các đội cung ứng đặc biệt để cung ứng hàng hóa phục vụ tới tận tay người dân khi cần thiết.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng khẳng định sẽ không để xảy ra khan hiếm luông thực khi xảy ra dịch.

Lãnh đạo thành phố khẳng định trong trường hợp xảy ra dịch, thành phố cam kết đảm bảo các biện pháp để cung cấp đầy đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong khu vực bị khoanh vùng cách ly, do vậy người dân không nên quá lo lắng, tích trữ lương thực thực phẩm trong thời điểm hiện nay.

Thành phố giao ngành Công thương phối hợp với các ngành và địa phương có các biện pháp quản lý không để xảy ra đầu cơ, tích trữ hàng hóa.

Giao Sở Y tế khẩn trương chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng, cơ số thuốc men, quần áo bảo hộ, trang bị bổ sung cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch và sẵn sàng các điều kiện để ứng phó khi có dịch xảy ra.