Dân sinh

Hải Phòng: Hơn 1.900 hộ dân “kêu trời” vì nước sinh hoạt không bảo đảm

Hơn 1.900 hộ dân ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng phản ánh nguồn nước máy phục vụ sinh hoạt chuyển sang màu vàng, bốc mùi khó chịu.

Bức xúc vì nước máy có màu vàng, bốc mùi khó chịu

Chiều 29/6, trao đổi với PV Người Đưa Tin, chị Bùi Thị Luân, ở thôn Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng, cho biết: “Từ ngày 23/6, nước máy của gia đình tôi và nhiều hộ khác mua từ Nhà máy nước sạch Đại Thái bỗng chuyển sang màu vàng đục, bốc mùi khó chịu. Trước tình trạng này, người dân chúng tôi kéo đến Nhà máy nước sạch Đại Thái yêu cầu bảo đảm nguồn cung cấp nước sạch, nhưng sự việc không được giải quyết”.

Do quá bức xúc, chị Luân cùng đại diện nhiều hộ dân ở xã Đông Phương liên tục kéo đến trụ sở UBND xã Đông Phương để kiến nghị. Trong đó, chiều 26/6, hàng trăm người dân đã tới trụ sở ủy ban xã Đông Phương đối việc Nhà máy nước sạch Đại Thái cung cấp nước sinh hoạt không bảo đảm. Trước tình hình này, đại diện UBND xã Đông Phương tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân.

Người dân xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng chờ đợi kết quả đối thoại của UBND huyện Kiến Thụy về chất lượng nước sinh hoạt.

Tuy nhiên, chị Bùi Thị Luân cho biết, tại buổi đối thoại, do nhận được câu trả lời chưa thỏa đáng từ lãnh đạo UBND xã, nên người dân đã bỏ về.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, Nhà máy nước sạch Đại Thái được xây dựng từ năm 2008 có công suất thiết kế 500 m3/ngày đêm cấp nước sinh hoạt cho hơn 1.900 hộ dân ở xã Đông Phương. Theo thông tin đơn vị cung cấp, nhà máy lấy nguồn nước thô từ sông Đa Độ cách đó gần 3 km.

Khu vực ao chứa nước thô của Nhà máy nước Đại Thái, ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, Tp.Hải Phòng.

Về phản ánh nước máy có màu ngả vàng của người dân xã Đông Phương, đại diện Nhà máy nước Đại Thái thừa nhận trong thời điểm mùa hè nhiệt độ cao, đường ống cấp nước tới một số gia đình để nổi đi ven tường, trong quá trình cấp nước không ổn định khiến cho nước trong đường ống bị ứ đọng tại đầu vòi, khi xả ra sẽ có hiện tượng bị đục.

Tuy nhiên, người dân xã Đông Phương cho rằng, Nhà máy nước Đại Thái không lấy nước thô ở sông Đa Độ mà lấy ở kênh thủy lợi Hòa Bình (người dân địa phương gọi là sông Hương) ở gần đó. Do kênh thủy lợi Hòa Bình bị ô nhiễm, nên nguồn nước cung cấp cho người dân không bảo đảm chất lượng.

Bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân

Theo thông tin từ chính quyền xã Đông Phương, sau khi tổ chức đối thoại với bà con trong xã, sáng 27/6, UBND xã làm việc với ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Nhà máy nước Đại Thái. Tại cuộc làm việc, chính quyền xã Đông Phương yêu cầu phía nhà máy nước cam kết bảo đảm áp lực nước, 100% nguồn nước thô lấy từ sông Đa Độ, tháo dỡ hệ thống ống dẫn nước thô nghi ngờ lấy từ sông Hương vào.

Đồng thời, chính quyền xã Đông Phương yêu cầu Nhà máy nước Đại Thái cam kết khắc phục sự cố kể từ ngày 27/6 đến ngày 2/7. Quá thời hạn kể trên mà đơn vị không khắc phục hoặc cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình hoạt động nhà máy lấy nước thô từ sông Hương mà không phải từ sông Đa Độ, UBND xã Đông Phương sẽ đơn phương chấm dứt hợp đồng cung cấp nước với Nhà máy nước Đại Thái.

Ông Lưu Văn Thụy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Thụy phát biểu tại cuộc đối thoại với người dân xã Đông Phương.

Tiếp đó, chiều 29/6, UBND huyện Kiến Thụy tổ chức đối thoại với đại diện các hộ dân ở xã Đông Phương. Tại cuộc đối thoại, ông Lưu Văn Thụy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Thụy thẳng thắn chỉ ra lỗi của cả phía Nhà máy nước Đại Thái và chính quyền xã Đông Phương. Nhà máy nước chưa thực sự quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang bị máy móc, công nghệ mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng nước, chất lượng nước chưa bảo đảm, gây bức xúc. Về phía UBND xã Đông Phương chưa sâu sát, nắm bắt tình hình kiến nghị của người dân để báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý kịp thời.

Ông Lưu Văn Thụy, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Kiến Thụy, cho biết, UBND huyện Kiến Thụy sẽ thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra, làm rõ quy trình sản xuất, đánh giá chất lượng và năng lực cung cấp nước của Nhà máy nước Đại Thái. Qua quá trình kiểm tra, đánh giá cụ thể theo quy định, chính quyền huyện Kiến Thụy xem xét có tiếp tục hoặc chấm dứt hợp đồng cung cấp nước với nhà máy để bảo đảm nguồn nước sạch cho người dân.

Tân Thắng