Môi trường

Hải Phòng: Giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm đê điều

Dự kiến trong tháng 8/2023, chính quyền quận Dương Kinh xử lý dứt điểm hai trường hợp vi phạm đê điều trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND Tp.Hải Phòng.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng có báo cáo gửi UBND Tp.Hải Phòng về tình hình các công trình vi phạm hành lang đê và bãi sông. Theo đó, từ 1/1/2021 đến nay, trên địa bàn có tới 70 vụ vi phạm tại 14 quận, huyện. Tuy nhiên, chỉ có bảy vụ tại huyện An Dương và quận Hải An được chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm.

Trong số 12 quận, huyện chưa giải quyết dứt điểm bất kỳ trường hợp vi phạm nào có quận Dương Kinh với hai vụ. Đó là trường hợp của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Suvinco Việt Nam (Công ty Suvinco) và Công ty CP Đầu tư SVC Việt Nam (Công ty SVC) cùng trên địa bàn phường Anh Dũng.

Theo thông tin từ UBND quận Dương Kinh, từ năm 2018, Công ty Suvinco tiến hành xây dựng trái phép tường bao, công trình phụ trợ trong hành lang bảo vệ đê phía sông. Ngày 31/1/2020, UBND Tp.Hải Phòng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều số tiền 120 triệu đồng đối với Công ty Suvinco.

Ngoài xử phạt, UBND Tp.Hải Phòng còn buộc Công ty Suvinco phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo dỡ công trình vi phạm trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, đến giữa tháng 7/2023, phía Công ty Suvinco chây ỳ chưa nộp tiền phạt và chưa tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm.

Còn công trình xây dựng trái phép của Công ty SVC là trạm trộn bê tông ngoài bãi sông. Tháng 3/2023, UBND quận Dương Kinh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều số tiền 60 triệu đồng đối với Công ty SVC. Đến tháng 5/2023, UBND quận Dương Kinh tiếp tục xử phạt Công ty SVC số tiền 100 triệu đồng.

Đến tháng 7/2023, mặc dù Công ty SVC đã nộp đầy đủ tiền phạt theo hai quyết định kể trên, nhưng chưa thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm.

Đến ngày 17/8, Công ty SVC đã tự tổ chức tháo dỡ 50% công trình vi phạm trên địa bàn phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 19/7/2023, Văn phòng UBND Tp.Hải Phòng có công văn thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Tùng- Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng. Theo đó, Chủ tịch UBND Tp.Hải Phòng yêu cầu chính quyền các quận, huyện có vi phạm khẩn trương rà soát, xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, hoàn thành trong tháng 8/2023.

Bên cạnh đó, kiểm tra và rà soát việc quản lý, sử dụng bãi bồi ven sông, xử lý nghiêm các các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, xây dựng công trình trái phép. Cương quyết thu hồi phần diện tích lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền đối với tập thể, cá nhân không thực hiện nhiệm vụ xử phạt vi phạm hành chính khi nhận được kiến nghị xử lý của cơ quan quản lý đê điều.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Vũ Quốc Bình- Chủ tịch UBND phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Tp.Hải Phòng, cho biết, thực hiện chỉ đạo của Tp.Hải Phòng và quận Dương Kinh, thời gian qua, chính quyền địa phương tập trung đôn đốc, nhắc nhở 2 đơn vị sớm tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Ngày 7/8/2023, UBND phường Anh Dũng tiến hành kiểm tra tiến độ tháo dỡ các công trình vi phạm của Công ty Suvinco và Công ty SVC. Kết quả cho thấy, Công ty Suvinco đã tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Còn phía Công ty SVC tháo dỡ một phần công trình vi phạm.

Chiều 17/8, ông Nguyễn Văn Đức- Giám đốc điều hành Công ty SVC thông tin với Người Đưa Tin, hiện đơn vị đã tiến hành tháo dỡ 50% công trình vi phạm gồm ba téc silo. Những hạng mục còn lại, gồm băng tải xiên và cabin trạm trộn bê tông, Công ty SVC cam kết hoàn thành tháo dỡ trong tháng 8/2023.

“Việc tháo dỡ các công trình vi phạm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị. Thời gian qua, chúng tôi buộc phải cho 50% công nhân (hơn 50 người) nghỉ việc. Chúng tôi mong muốn chính quyền Tp.Hải Phòng nói chung, quận Dương Kinh nói riêng xem xét, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục sản xuất kinh doanh theo quy định”, ông Nguyễn Văn Đức bày tỏ.