Bất động sản

Hải Phòng: Dự án bảo tàng rộng gần 12 ha “ì ạch” hơn 10 năm

Hơn 10 năm kể từ khi được chính quyền Tp.Hải Phòng giao đất, dự án Bảo tàng Hải Dương học tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn vẫn dở dang.

Qua khu vực cống Họng trên địa bàn phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng, dọc theo tuyến đê biển phía trong rừng ngập mặn bạt ngàn, là đến địa phận phường Bàng La (cùng quận Đồ Sơn). Cả khu vực rộng lớn trong đê được chia ô, thửa để trồng giống “táo muối” đặc sản của địa phương và nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, có một nơi được bao bọc bởi lớp tường bao cao quá đầu người bên trong không có táo, cũng chẳng có ao đầm nuôi trồng thủy sản, mà chủ yếu cỏ dại mọc tràn lan. Đó là dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hải dương học Đồ Sơn và cơ sở nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi trường biển. Hơn 10 năm qua, dự án chìm trong cảnh hoang tàn, tiêu điều.

Dự án Bảo tàng Hải Dương học Đồ Sơn "ì ạch" suốt hơn 10 năm qua.

Theo tìm hiểu của Người Đưa Tin, dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Hải dương học Đồ Sơn và cơ sở nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi trường biển là 1 trong 4 bảo tàng chuyên ngành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 86/2006/QĐ-TTg, cùng với các bảo tàng: Hải dương học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Địa chất, Tài nguyên rừng (Thủ đô Hà Nội).

Khoảng 3 năm sau, ngày 26/6/2009, UBND Tp.Hải Phòng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Bảo tàng Hải dương học và cơ sở nghiên cứu tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn. Đến ngày 9/4/2010, UBND Tp.Hải Phòng có thông báo thu hồi gần 12 ha đất tại cánh đồng cạnh tuyến đê biển thuộc Tổ dân phố Bắc Hải, phường Bàng La, quận Đồ Sơn.

Đến ngày 5/11/2012, chính quyền Tp.Hải Phòng ra quyết định số 1891/QĐ-UBND giao cho chủ đầu tư gần 12 ha đất tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn để thực hiện dự án. Theo thông tin từ chính quyền phường Bàng La, sau khi được giao đất, phía chủ đầu tư tổ chức san lấp mặt bằng, xây dựng một phần tường bao, cổng ra vào, nhà bảo vệ, đường nội bộ…

Hơn 10 năm qua, chủ đầu tư mới hoàn thiện một số hạng mục, như xây dựng tường bao quanh khu vực dự án Bảo tàng Hải Dương học Đồ Sơn.

Khi đang triển khai thuận lợi, dự án xây dựng Bảo tàng Hải dương học và cơ sở nghiên cứu tại phường Bàng La gặp một số vướng mắc do công tác giải phóng mặt bằng. Có 5/69 hộ không đồng ý với phương án bồi thường, hỗ trợ UBND quận Đồ Sơn phê duyệt nên chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Các hộ này khiếu kiện kéo dài. Phải đến năm 2018, chính quyền quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư hoàn thiện dự án.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân phường Bàng La, sau khi nhận đủ đất đến nay, chủ đầu tư mới xây thêm 2 trụ cổng, hoàn thiện nốt hệ thống tường bao, xây dựng 2 hồ thực nghiệm. Còn các hạng mục khác, vẫn chỉ là trên giấy suốt hơn 5 năm qua.

Sau khi tiến hành kiểm tra, rà soát việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, dự án do các đơn vị bộ, ngành quản lý trên địa bàn, ngày 28/4/2023, chính quyền quận Đồ Sơn có báo cáo gửi UBND Tp.Hải Phòng. Trong đó, nêu rõ dự án xây dựng Bảo tàng Hải dương học và cơ sở nghiên cứu chậm tiến độ. Phía chủ đầu tư mới hoàn thiện một số hạng mục, như: xây dựng tường rào, cổng ra vào, nhà bảo vệ, khu nghiên cứu, đường nội bộ, hệ thống thoát nước.

Theo người dân địa phương, trước đây dự án nằm cạnh đê biển, lại cách xa khu dân cư, nên ít người quan tâm. Tuy nhiên, sau khi dự án khu du lịch quốc tế Đồi Rồng gần đó đi vào hoạt động và thêm tuyến đường nối Ngã 3 Vạn Bún trên địa bàn phường Vạn Hương đến tuyến đường bộ ven biển tại phường Minh Đức (cùng quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng) đang được gấp rút hoàn thành, gần 12 ha đất nêu trên trở thành “đất vàng” tiềm năng. Nên họ rất bức xúc khi dự án trong tình trạng “đắp chiếu” hết năm này qua năm khác.

Khu vực phía trong dự án Bảo tàng Hải dương học Đồ Sơn cỏ dại mọc tràn lan.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thành Kiên, Chủ tịch UBND phường Bàng La, quận Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng cho biết, người dân địa phương nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương đề nghị cấp trên kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Bảo tàng Hải dương học và cơ sở nghiên cứu trên địa bàn.

Đồng thời, người dân phường Bàng La bày tỏ nguyện vọng, nếu chủ đầu tư tiếp tục để dự án trong tình trạng “đắp chiếu” kéo dài như thời gian qua, Nhà nước nên xem xét thu hồi chuyển cho đơn vị khác có năng lực thực hiện dự án phát triển du lịch để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương cũng như tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất đai quý giá.