Dân sinh

Hải Phòng: Chuối tiêu hồng tiền triệu mỗi buồng vẫn đắt khách

Hàng trăm hộ trồng chuối tiêu hồng ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng đón Tết no ấm, đủ đầy nhờ tiền bán chuối thu hoạch trong vườn nhà.

Đổi đời nhờ trồng chuối tiêu hồng

Về xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng, dịp giáp Tết Nguyên đán, thấy tấp nập xe ô tô tải nhỏ, xe máy thồ của người dân chở chuối đi tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài Thành phố. Trong những vườn chuối bạt ngàn tiếp nối nhau trải dài ngút tầm mắt, rộn ràng tiếng nói cười về vụ chuối Tết được mùa, được giá.

Bà con nông dân trồng chuối tiêu hồng ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng bước vào vụ thu hoạch Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (Ảnh: Thái Phan).

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Liên Khê, cho biết, người dân xã nhà trồng chuối từ nhiều đời nay. Tuy nhiên, diện tích không lớn và chủ yếu phục vụ nhu cầu của gia đình. Gần 20 năm nay, chuối dần dần được trồng đại trà thay thế những thửa ruộng cấy lúa, trồng rau năng suất, hiệu quả kinh tế thấp.

Hiện tổng diện tích chuối của xã Liên Khê lên tới gần 200 ha trong tổng số hơn 700 ha đất canh tác toàn xã, chủ yếu tập trung trên địa bàn các thôn 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Trong đó, một nửa người dân trồng chuối tây thu hoạch quanh năm. Còn lại trồng chuối lùn (người dân địa phương gọi là chuối tiêu hồng) phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

Chuối tiêu hồng trồng trên đồng đất Liên Khê nổi tiếng quả to, quả nào quả nấy dài và cong như trăng lưỡi liềm. Khi chín, vỏ quả chuyển sang màu vàng nhìn rất đẹp mắt, vị ngọt thanh, hương thơm đặc trưng nên được thị trường trong và ngoài Tp.Hải Phòng ưa chuộng. Chuối tiêu hồng Liên Khê được bày trên ban thờ cùng các loại hoa quả khác trong dịp Tết Nguyên đán.

Chuối tiêu hồng Liên Khê được thị trường Tết Nguyên đán ưa chuộng có giá lên tới tiền triệu mỗi buồng (Ảnh: CTV).

“Trung bình mỗi sào bà con nông dân xã Liên Khê trồng khoảng 60 cây chuối tiêu hồng. Vụ Tết này, chừng 1/3 số cây này cho buồng, trung bình mỗi buồng có 8 - 9 nải chuối. Mặc dù mức giá bán lên tới 800.000 - 1.200.000 đồng/buồng chuối đẹp, chuối tiêu hồng Liên Khê vẫn đắt khách.

Trong điều kiện thời tiết dịp cuối năm thuận lợi (ít nóng, ít mưa bão), chuối tiêu hồng thu hoạch đúng dịp giáp Tết, trung bình mỗi sào cho thu nhập khoảng 10 - 15 triệu đồng/sào, cao gấp cả chục lần so với cấy lúa 1 vụ”, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Liên Khê phấn khởi thông tin.

Gần 20 năm qua, cây chuối tiêu hồng giúp hàng trăm hộ dân ở xã Liên Khê "đổi đời". Nhiều hộ trở thành tỷ phú nhờ trồng chuối. Cùng với cây na bở (diện tích hơn 100 ha), cây chuối tiêu hồng và thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới là những nhân tố quan trọng giúp xã Liên Khê được đưa khỏi danh sách xã khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ năm 2021.

Đưa sản vật quê hương “vươn cao, bay xa”

Tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng, hiện có 2 loại nông sản nổi tiếng là chuối tiêu hồng và na bở. Mặc dù, cây na bở mới được trồng đại trà khoảng 10 năm trở lại đây, nhưng đã được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, có tem truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, chuối tiêu hồng lại ngậm ngùi phận “đi trước, về sau”.

Trao đổi với Người Đưa Tin, về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Liên Khê, thông tin, UBND xã Liên Khê đã phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức hướng dẫn tập huấn cho bà con nông dân trồng chuối trong xã kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản chuối theo tiêu chuẩn VietGAP. Đây là sự chuẩn bị cần thiết để xây dựng vùng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Trên cơ sở đó, UBND xã Liên Khê sẽ phối hợp với các ban ngành, cơ quan chức năng liên quan của Tp.Hải Phòng và huyện Thủy Nguyên đề nghị cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP đối với chuối tiêu hồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Đồng thời, xây dựng thương hiệu cho nông sản nổi tiếng của quê hương.

Người dân xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng đưa chuối đi tiêu thụ (Ảnh: Thái Phan).

Theo thông tin từ UBND xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng, thời gian qua, đã có doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát vùng nguyên liệu chuối của xã Liên Khê. Họ đưa ra những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng chuối cũng như phải có xưởng chế biến tại chỗ để có thể xuất khẩu. Hiện chính quyền xã Liên Khê nghiên cứu, xem xét hướng đi để chuối tiêu hồng Liên Khê đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp nước ngoài.

Nếu chuối tiêu hồng Liên Khê có thể “xuất ngoại”, mỗi buồng chuối sẽ không chỉ có mức giá 800.000 - 1.200.000 đồng như hiện nay, mà có thể tăng lên gấp nhiều lần. Khi sản vật của quê hương “vươn cao, bay xa”, sẽ có thêm nhiều hộ trồng chuối ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, Tp.Hải Phòng vươn lên trở thành những tỷ phú nhờ chăm chỉ "cày sâu, cuốc bẫm" đồng đất quê hương.