An ninh - Hình sự

Hải Phòng: 21 bị cáo vụ Thiên Đường Massage Karaoke lĩnh 168,5 năm tù

Vụ án có tới 21 bị cáo nên HĐXX đã phải sử dụng trụ sở UBND xã Hồng Thái để tổ chức xét xử lưu động.

Vừa qua, tại trụ sở UBND xã Hồng Thái (An Dương, Hải Phòng), TAND huyện An Dương tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với 21 bị cáo.

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ và tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt tổng cộng 168 năm 6 tháng tù đối với 21 bị cáo trên. Trong đó, 5 bị cáo bị xét xử về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, mỗi bị cáo bị phạt từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù; 16 bị cáo bị xét xử về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” bị phạt từ 7 năm đến 9 năm tù giam.

Biến quán karaoke thành “động lắc”

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện An Dương, quán Thiên Đường Massage Karaoke (tại khu chung cư Xóm Mới, xã Hồng Thái, huyện An Dương) thuộc quyền sở hữu nhóm 6 người gồm Lê Quang Tuấn (Tuấn “lùn”), Trần Anh Tuấn (Tuấn “thiết kế”) cùng 41 tuổi, Nguyễn Thành Việt (36 tuổi) cùng ở tại thị trấn An Dương, huyện An Dương; Tống Mạnh Linh, Nguyễn Đình Ngọc (cùng ở tại xã An Đồng, huyện An Dương) và Nguyễn Anh Đức (trú tại phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng).

Theo thoả thuận, Nguyễn Thành Việt đứng tên đăng ký kinh doanh, có trách nhiệm “lo” các “thủ tục hành chính”. Lê Quang Tuấn (Tuấn “lùn”) có trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động quán. Trần Anh Tuấn (Tuấn “thiết kế”) có trách nhiệm gặp thu ngân để đối chiếu thu chi, kiểm tra bán hàng hàng ngày, trả lương nhân viên...

Ba “chủ sở hữu” quán karaoke còn lại gồm Tống Mạnh Linh, Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Anh Đức được xác định là những người làm việc tại một cơ quan bảo vệ pháp luật trên địa bàn có trách nhiệm “bảo đảm an ninh” và “ngoại giao” để quán hát không bị kiểm tra hành chính.

Từ tháng 8/2020, nhóm đứng tên sở hữu, điều hành quán karaoke thuê Nguyễn Quang Trường (25 tuổi, trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) trực tiếp thu ngân của khách hát có sử dụng ma tuý tại các phòng hát.

Theo quy định từ Tuấn “lùn”, khi có khách quen đang hát karaoke trong phòng hát mà muốn chuyển sang vừa hát karaoke vừa “bay lắc”, sử dụng ma tuý thì Trường không phải báo lại Tuấn “lùn”. Đối với những khách “lạ”, khách “mới” muốn “bay lắc” tại quán hát karaoke thì Trường phải báo lại để Tuấn “lùn” quyết định có cho khách mới này “bay lắc” hay không. Tuấn “lùn” cũng quy định, mỗi khi khách hát trong phòng chuyển sang “bay lắc” cùng ma tuý thì nhân viên trực tầng phải tính tiền theo giá “bay lắc”, không để “thất thu” nguồn tiền này.

Để đối phó với cơ quan chức năng, những phòng hát karaoke có khách sử dụng ma tuý sẽ được ghi lại trên các hoá đơn tính tiền là “giờ hát***” với giá 600.000 đồng/giờ.

Ngoài ra, để tăng thêm độ “hút dân chơi” đến với quán, nhóm chủ sở hữu cũng cho phép “má mì” Đỗ Thị Hiền (trú tại TP Hải Phòng) cung cấp nhân viên nữ cho quán hát. Hàng ngày, Hiền cùng từ 18 – 20 nhân viên nữ ăn, ở tại quán. Khi khách hát sử dụng ma tuý có nhu cầu “bay lắc” cùng nhân viên nữ, Hiền sẽ điều động những nhân viên nữ vào phòng hát phục vụ “khách chơi”. Các nhân viên nữ phục vụ khách chơi “bay lắc” sẽ được khách thanh toán mức 200.000 đồng/giờ.

Bắt quả tang cả chục người đang “bay, lắc”

Theo cáo trạng, khoảng 1h ngày 7/3/2021, Công an huyện An Dương kết hợp cùng Công an xã Hồng Thái tiến hành kiểm tra quán Thiên Đường Massage Karaoke vẫn đang hoạt động.

Tại thời điểm kiểm tra, quán này có 10 đối tượng là quản lý và nhân viên duy trì hoạt động, phục vụ các dân chơi đến quán.

Tại đây, Công an huyện An Dương phát hiện, phòng Vip 2 có 9 đối tượng, Vip 3 có 9 đối tượng và Vip 5 có 14 đối tượng nam, nữ đều biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an tiến hành lập biên bản kiểm tra, khám nghiệm hiện trường, thu giữ được nhiều tang vật liên quan.

Thu giữ tại phòng Vip 2 gồm: 01 gói giấy trắng 1,5x2cm, chứa ma túy (Ketamine) khối lượng 0,14 gam; 02 túi nilon 2x2cm, bên trong dính chất bột trắng, giám định là ma túy (Ketamine); 01 túi nilon bên trong dính bột vàng cam, giám định là ma túy (MDMA); 01 đĩa sứ 20x20cm; 01 thẻ nhựa trắng 8x5cm; 01 tờ tiền polime 10.000 đồng, cuộn thành ống, cố định bằng 02 vỏ đầu thuốc lá.

Thu giữ tại phòng Vip 3 gồm: 01 tờ tiền 5.000 đồng; 01 ống hút được cuộn tròn bằng tờ tiền 10.000 đồng; 01 đĩa sứ trắng 20x22 cm và chất bột trắng trên lòng đĩa sứ đựng trong 01 túi nilon, giám định là ma túy (Ketamine), khối lượng 0,41 gam; 01 thẻ nhựa đen có in chữ “YODY” bám dính chất bột trắng, giám định là ma túy; 02 túi nilon trắng 03x2,5cm, viền miệng túi màu đỏ, bên trong bám dính bột trắng, giám định là ma túy (Ketamine); 03 cốc thủy tinh đựng chất lỏng màu hồng, thể tích 130ml, giám định là ma túy (MDMA), hàm lượng 0,026mg/ml.

Tại phòng Vip 5 đã thu giữ: 05 điện thoại di động; 01 tờ tiền 20.000 đồng được cuộn tròn; 01 thẻ nhựa đen 8x5,5cm; 01 đĩa sứ vuông 20x20cm màu trắng, trên đĩa có chất bột trắng, giám định là ma túy (Ketamine); 01 túi nilon trắng 6x5cm, trong bám dính chất bột trắng, giám định là ma túy (MDMA); 01 túi nilon trắng 6x5cm có chứa chất bột trắng khối lượng 1,19 gam ma túy (Ketamine); 04 viên nén màu xanh in chữ JNW, giám định không tìm thấy thành phần chất ma túy.

Từ tháng 9/2020 đến khi vụ án được phát giác, với hành vi cho các khách sử dụng phòng hát làm sân chơi bay lắc, sử dụng trái phép chất ma túy, quán đã thu lợi hơn 411 triệu đồng.

Từ kết luận của cơ quan điều tra, truy tố của Viện KSND, TAND huyện An Dương đã đưa ra xét xử 5 bị cáo là chủ quán và nhân viên quán trên cùng về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự .

Xét xử 16 "dân chơi" về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Khoản 2 Điều 256 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ án còn gần chục đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, hiện đã bỏ trốn và đang bị cơ quan công an truy nã.

Ngoài ra, còn có nhóm nữ nhân viên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đã được cơ quan chức năng quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cơ quan tố tụng xác định, đối với 3 đồng chủ sở hữu là chủ quán trên gồm Tống Mạnh Linh, Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Anh Đức đang là cán bộ tại một cơ quan trên địa bàn có lời khai phủ nhận chủ trương cho khách được sử dụng chất gây nghiện tại quán hát đã được Viện KSND có văn bản kiến nghị cơ quan chủ quản có biện pháp chấn chính hoạt động góp vốn, thành lập doanh nghiệp. Do đó, HĐXX không kiến nghị đến cơ quan chủ quản của ba cán bộ này nhưng yêu cầu các đồng sở hữu quán trên có trách nhiệm, nghĩa vụ nộp lại phần thu lợi bất chính từ việc các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy tại quán.

Tuệ Minh (tổng hợp theo Công lý, Đại đoàn kết, Lao động)