An ninh - Hình sự

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.

Ngày 16/9, trại giam An Phước, Cục C10, Bộ Công an đóng tại xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã 2 phạm nhân vừa trốn khỏi trại giam.

Các phạm nhân bị truy nã là Phạm Văn Sây và Đinh Văn Dương, hiện đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản…

Tuy nhiên, trong quá trình chịu án tù tại trại giam An Phước, 2 phạm nhân này đã vượt ngục, bỏ trốn vào 16/9.

Phạm nhân Phạm Văn Sây và Đinh Văn Dương.

Cơ quan công an cho biết, 2 phạm nhân trốn trại hết sức nguy hiểm. Trong đó, Phạm Văn Sây, SN 1991, cư trú ấp Đông Tiến, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh phạm tội Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sây bị TAND huyện Tân Châu kết án 25 năm tù vào năm 2019.

Còn phạm nhân Đinh Văn Dương, SN 1990, quê tổ 1, ấp Thuận Hòa 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phạm tội Giết người. Đầu năm 2018, Dương bị TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử, kết án 17 năm tù.

Theo hồ sơ, khoảng 14h ngày 6/11/2017, trong lúc hát karaoke ở quán Sóng Nhạc, thuộc khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Dương bị Đinh Cao C., ngụ ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước siết cổ, đòi đánh.

Bực tức hành động của C., Dương lấy dao thủ sẵn trong người ra đe dọa dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, C. bị dao cắt đứt ngón tay và gây ra các thương tích ở gối, cẳng chân, mắt cá chân.

Vụ việc được mọi người can ngăn, nhưng khi ra về trước sân quán cả hai lại tiếp tục thách thức đánh nhau.

Khi thấy C. lấy điện thoại ra, Dương cho rằng C. gọi người đến đánh mình. Dương cầm dao đuổi theo và đâm C. tử vong.

Dương bị bắt cùng hung khí gây án.

Quá trình diễn ra sự việc, có Điểu Muôn, SN 1997, ngụ ấp Bưng Sê, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài chứng kiến nhưng không can ngăn. Ngược lại, Muôn còn cho Dương sử dụng xe máy của mình làm phương tiện và cùng Dương bỏ trốn, gây cản trở việc điều tra làm rõ vụ án.

Sau khi lẩn trốn ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Bình Phước, 4 ngày sau, trinh sát hình sự Công an thị xã Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước bắt giữ Dương khi đang lẩn trốn tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Đầu năm 2018, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử vụ án Đinh Văn Dương tội Giết người và Điều Muôn tội Che giấu tội phạm.

Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo Dương phạm tội với tình tiết định khung tăng nặng là có tính chất côn đồ.

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã dùng dao đâm vào vùng hiểm của bị hại đến tử vong. Dương đủ nhận thức hành vi của mình là nguy hiểm, khi thực hiện tấn công bị hại.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dương 17 năm tù giam về tội Giết người, phải bồi thường cho gia đình C. gần 700 triệu đồng.

Bị cáo Điểu Muôn bị tuyên 12 tháng cải tạo không giam giữ vì tội Che giấu tội phạm.