Hồ sơ điều tra

Hai lãnh đạo “chóp bu” của DongABank ân hận, xin lỗi thuộc cấp

Hai lãnh đạo của DongABank bị truy tố trong vụ án này là Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến tỏ ra hối hận, xin lỗi các nhân viên của mình vì họ quá tin tưởng nên mới thực hiện theo chỉ đạo, dẫn đến bị truy tố.

Sáng 3/12, TAND TP.HCM tiếp tục ngày làm việc thứ 5 phiên tòa xét xử đại án thất thoát trên 3.600 tỷ đồng tại ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank).

Vụ án xét xử Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch hội đồng Tín dụng DongABank); Nguyễn Thị Kim Xuyến, nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank và Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 23 bị cáo khác về các tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến (2 bị cáo tóc bạc trắng ngồi hàng đầu) và các đồng phạm tại tòa.

Trả lời các câu hỏi của luật sư, nhiều bị cáo khai chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên, không biết bản thân tiếp sức cho lãnh đạo, không biết mình phạm tội và không được hưởng lợi.

Trong số các bị cáo bị xét hỏi trong phiên tòa sáng nay, có Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DongABank). Nam bị cáo này bị cáo buộc nhiều hành vi phạm tội với số tiền làm thất thoát lên đến hơn 3.100 tỷ đồng thông qua các hành vi: Xuất quỹ chi sai nguyên tắc, chi sai nguyên tắc, xuất khẩu vàng trái phép, tất toán khống, thu khống, chi lãi ngoài.

Bị cáo Vinh khai, trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở DongABank, Vinh từng làm bảo vệ cho nhà băng này. Nhiệm vụ của Vinh là áp giải tiền và hộ tống lãnh đạo đi giao dịch. Trong những lần đó, Vinh học lỏm được nhiều nghiệp vụ và sau đó được giao quản lý ngân quỹ rồi được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Ngân quỹ.

Vinh cũng cho rằng, bị cáo làm theo chỉ đạo cấp trên và phải chấp hành tuyệt đối mệnh lệnh của cấp trên. “Hồi xưa bị cáo đi bộ đội và phải chấp hành mệnh lệnh, không chấp hành thì phải đi về. Bị cáo cũng giống Đỗ Thanh Hùng (thuộc cấp của Vinh), nếu không làm theo chỉ đạo thì phải nghỉ việc, mà nghỉ việc thì lấy gì nuôi vợ con nên phải chấp nhận”, bị cáo Vinh khai.

Cũng trong phiên tòa sáng nay, bị cáo Trần Phương Bình cho rằng trước khi chỉ đạo thu khống thì có chỉ đạo Vinh. Bị cáo Vinh vì quá tin tưởng Bình nên mới làm theo chỉ đạo. “Bị cáo rất ân hận vì đưa Vinh và nhiều nhân viên khác bị truy tố chung với mình. Bị cáo xin lỗi đến các bị cáo là nhân viên của DongABank”, bị cáo Bình trần tình.

Ngoài Trần Phương Bình, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DongABank) cũng ân hận và xin lỗi bị cáo Vinh và các thuộc cấp. Bị cáo Xuyến xúc động nói: “Vì hiểu biết sai lệch của bị cáo mà làm ảnh hưởng đến Vinh và các anh em trong ngân hàng nên bị cáo rất ân hận. Bị cáo xin lỗi Vinh và các nhân viên của bị cáo”.