Sự kiện

Hải Dương: Nhiều trường hợp vi phạm phòng, chống dịch bị xử lý

Hải Dương chuẩn bị kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, tuy nhiên trước giờ dỡ bỏ, các công tác phòng chống dịch vẫn được thực hiện nghiêm ngặt.

Từ ngày mai, toàn tỉnh chuyển sang một trạng thái mới, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội.

Đến đúng 0h đêm nay (ngày 3/3), Hải Dương kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly toàn xã hội, dỡ bỏ lệnh phong toả với 2 tâm dịch Cẩm Giàng, Chí Linh. 

Tuy nhiên, các chốt kiểm tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch Covid-19 vẫn kiểm tra nghiêm ngặt.

Ghi nhận PV tại đường gom An Định, tất cả các phương tiện di chuyển đều được đo thân nhiệt, kiểm tra giấy tờ trước khi ra đường đúng quy định.

Đồng thời, phun khử khuẩn các phương tiện di chuyển qua địa bàn.

 

Theo quan sát, các cửa hàng kinh doanh vẫn đang cửa đóng then cài.

  

Tại điểm xử lý vi phạm Covid-19 tại phường Nguyễn Trãi, nhiều người điều khiển phương tiện được mời vào kiểm tra đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Chị Nguyễn Thị Ánh N. (Quang Trung, TP. Hải Dương) đi chợ, nhưng không đúng với địa điểm ghi trên phiếu đi chợ do cơ quan chức năng cấp đã bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm tra xử lý vi phạm phòng chống dịch Covid-19 phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Phương phát hiện xử lý.

Tại chốt kiểm tra, xử lý vi phạm phòng chống dịch phường Bình Hàn cũng được triển khai nghiêm ngặt, chặt chẽ.

Ra đường không đem theo giấy tờ, Quách Đại T. (Thanh Hà, Hải Dương), đã bị lực lượng chức năng lập biên bản, xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

 Trao đổi với PV, ông Lê Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND Phường Bình Hàn cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo phòng chống dịch, chúng tôi vẫn triển khai nghiêm ngặt công tác tuyên truyền, xử lý vi phạm của người dân khi ra đường không cần thiết. Sau khi hết giãn cách xã hội, UBND vẫn sẽ chủ động quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ đối với từng khu vực, địa điểm cụ thể trên địa bàn, bảo đảm không chủ quan, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực trong hoạt động lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân".