Thế giới

Hải đội Caspi chi viện, Biển Đen “nóng dần”

Động thái triển khai thêm tàu chiến đến hạm đội Biển Đen cũng như gây nhiễu tín hiệu đang dấy lên lo ngại về sự leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Nga-Ukraine.

Hải đội Caspi di chuyển 10 tàu chiến bao gồm các tàu đổ bộ và tàu pháo nhỏ đến Hạm đội Biển Đen.

Việc triển khai này dường như nằm trong kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận sẵn sàng chiến đấu nhưng lại là hành động rất đáng chú ý, bởi nó diễn ra trong bối cảnh Quân đội Nga đang tiếp tục tăng cường lực lượng ở mức “đáng lo ngại” tới biên giới với Ukraine.

Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE) cho biết, họ nhận thức có sự gia tăng đột biến về các hoạt động gây nhiễu GPS trong khu vực. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng giám sát tình hình ở Donbass theo thỏa thuận hiện có giữa Nga và Ukraine.

Tàu đổ bộ lớp Serna của Nga.

Vì vậy, tất cả những động thái trên làm tăng lo ngại về một kịch bản leo thang căng thẳng hơn nữa giữa Nga và Ukraine.

Ngày 8/4/2021, Bộ Quốc phòng Nga thông báo về kế hoạch di chuyển các tàu chiến từ biển Caspi tới Biển Đen.

Trước đó 2 ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết sẽ có các cuộc tập trận để “Kiểm tra khả năng chiến đấu” trên phạm vi toàn quốc.

Bộ quốc phòng Nga không nói cụ thể những tàu nào hiện đang chuẩn bị đến Biển Đen nhưng thông cáo báo chí của họ cho thấy hình ảnh về 3 tàu đổ bộ Dự án 11770 (hay lớp Serna).

Hải đội Caspi có khoảng 6 tàu đổ bộ lớp Serna và 4 tàu pháo lớp Shmel. Điều này hoàn toàn phù hợp với tuyên bố có tổng 10 tàu sẽ tham gia các cuộc tập trận của Nga.

Thiên Đức (T/h)