Hồ sơ điều tra

Hai công nhân cơ khí lãnh án nặng vì vô cớ giết người

Dù trước đó không quen biết nhau, nhưng chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ, hai công nhân cơ khí đã dùng hung khí nguy hiểm đánh một người đến tử vong.

Ngày 28/7, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm hình sự vụ án giết người đối với hai bị cáo Trần Anh, SN 1994, quê tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Phước Thành Duy, SN 1995, ngụ Tp.HCM.

Vô cớ giết người, hai bị cáo lãnh án nặng.

Trước đó, vài khoảng 08h30 ngày 16/5/2021, anh Lê Nghiệp, SN 1989 ngồi uống bia tại một quán cà phê thuộc địa bàn ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.HCM cùng với những người bạn gồm Châu Hà, Bùi Văn Khánh, Nguyễn Thanh Đang, Kim Thái Vinh.

Cùng thời điểm này, tại một xưởng cơ khí cách nơi nhóm anh Nghiệp nhậu khoảng 500m có một nhóm khác gồm Trần Anh, Nguyễn Phước Thanh Duy, Nguyễn Chí Trung, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tuấn Kiệt, Trần Phương Tú cũng đang ngồi nhậu.

Đến khoảng 11h cùng ngày, Duy điều khiển xe máy ra về. Khoảng 10 phút sau, Duy điều khiển xe quay lại xưởng kể lại cho Trần Anh nghe về việc mâu thuẫn với nhóm của anh Lê Nghiệp đang ngồi nhậu tại quán cà phê. Sau đó, Duy rủ Trần Anh đến “nói chuyện” với nhóm anh Nghiệp thì Trần Anh đồng ý.

Trước khi đi, cả hai vào xưởng lấy 2 tuýp sắt dài rồi chở nhau đến nơi anh Lê Nghiệp và nhóm bạn đang ngồi nhậu. Đến nơi, hai người cầm theo tuýp sắt đến hỏi những người đang ngồi trong bàn nhậu: “Lúc nãy ai chửi tao”. Anh Nghiệp đứng dậy trả lời: “Có ai chửi gì đâu”.

Vừa nói dứt câu, anh Nghiệp đã bị Trần Anh cầm ống tuýp sắt tấn công vào đầu và bất tỉnh tại chỗ. Dù nạn nhân đã bất tỉnh nhưng Trần Anh và Duy vẫn tiếp tục đánh nhiều cái vào người anh Nghiệp. Chỉ đến khi nhóm bạn ở xưởng cơ khí nghe ồn chạy sang can ngăn, Duy và Trần Anh mới dừng lại.

Sau đó, cả nhóm Duy về xưởng. Duy và Trần Anh ném hai cây tuýp sắt gần cửa xưởng rồi lên xe bỏ trốn. Nạn nhân Nghiệp được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xuyên Á nhưng đã không qua khỏi.

Ngày 18/5/2021, Trần Anh đến Công an xã An Cơ, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Test ma túy, Trần Anh dương tính với ma túy đá. Ngày 12/11/2021, Duy cũng ra đầu thú.

Với hành vi nói trên, cả Trần Anh và Nguyễn Phước Thành Duy bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội Giết người, có khung hình phạt lên đến tử hình.

Tại phiên xử ngày 28/7, hai bị cáo Duy và Trần Anh thừa nhận đã gây ra cái chết cho anh Nghiệp. Hai bị cáo này cũng cho rằng trước đó không hề có mâu thuẫn gì với nhóm anh Nghiệp và việc đánh nạn nhân chỉ là để giải quyết mâu thuẫn nhất thời.

Tỏ ra hối hận, Trần Anh và Nghiệp mong người thân của anh Nghiệp tha thứ, đồng thời xin HĐXX xem xét giảm cho mình một phần hình phạt.

Sau một buổi xét xử, hội đồng xét xử TAND Tp.HCM cho rằng, hành vi của các bị cáo rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến tính mạng người khác, có tính côn đồ, cần có mức án thật nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, phạm tội lần đầu…nên giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt theo quy định pháp luật, HĐXX quyết định tuyên phạt hai bị cáo Duy và Trần Anh cùng mức án tù chung thân về tội Giết người.

Ngoài án tù, HĐXX còn tuyên buộc hai bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền tổng cộng là hơn 400 triệu đồng.