Sự kiện

Hai cây “ATM gạo” nghĩa tình đến với người dân Đà Nẵng

Trong ngày đầu tiên mở “ATM gạo”, người dân đến xếp hàng chủ yếu là cụ già và trẻ em.


Ngày 20/4, tại TP.Đà Nẵng, 2 cây "ATM gạo" miễn phí, đã được Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức tại trụ sở Thành Đoàn, địa chỉ số 71 Xuân Thủy, quận Cẩm Lệ.

Theo quan sát, người đến nhận gạo chiếm đông đảo nhất là các cụ già, trẻ em. Tất cả mọi người xếp hàng và thực hiện giãn cách 2m rất nghiêm túc.

Bà Nguyễn Thị Xuân, ngụ quận Cẩm Lệ chia sẻ: “Trước đây, tôi hành nghề nhặt ve chai. Dịch Covid-19, ve chai không có nhiều, nên cuộc sống của tôi cũng như gia đình trở nên khó khăn. Rất may, ATM gạo đã được mở ở Đà Nẵng để giúp đỡ những người nghèo”.

Trong khi đó, bà Trương Thị Hải, ngụ quận Hải Châu cho biết: “Gia đình tôi gồm 5 người đều là lao động tự do. Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội, tất cả đều thất nghiệp.

Những ngày trước, tôi đọc báo nghe nhiều tỉnh thành như TP.HCM, Hà Nội, có ATM gạo. Hôm nay, tôi nghe mọi người nói Đà Nẵng cũng có ATM gạo nên tôi liền đến xếp hàng và nhận”.

Các tình nguyện viên tại 2 điểm “ATM gạo” rất thân thiện. Họ không chỉ giúp việc trao quà mà còn hỗ trợ nhiệt tình người dân.

Được biết, Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng đã mua 2 máy "ATM gạo", vận chuyển từ TP. HCM về Đà Nẵng để lắp đặt phục vụ miễn phí người lao động khó khăn.

"ATM gạo" là sản phẩm được sáng chế bởi anh Hoàng Tuấn Anh (35 tuổi), công ty PHGLock. Tại TP.HCM máy chạy 24/24, mỗi lần lấy được khoảng 1,5-2 kg gạo. Trung bình mỗi ngày số gạo từ máy ATM gạo phát ra gần 2 tấn.

Theo đại diện Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng, từ khi kêu gọi đơn vị đã nhận được 122 tấn gạo để đưa vào máy "ATM gạo" cho người dân đến nhận.

Ngoài gạo, đơn vị còn tiếp nhận 146 triệu đồng; 11 nghìn cái khẩu trang từ những doanh nghiệp, cá nhân có lòng hảo tâm.

Biết thông tin nhận gạo miễn phí, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn ở TP.Đà Nẵng đã hồ hởi đến nhận gạo.