Sự kiện

Hai cao ốc gây chói mắt ở Đà Nẵng: Cho 5 ngày chứng minh không sai

Do chủ đầu tư cả hai công trình đều không đồng thuận với kết luận của sở Xây dựng về việc sử dụng kính màu vàng là sai nên được cho 5 ngày để giải trình bằng văn bản

Ngày 12/5, thông tin với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, ông Nguyễn Minh Huy, Phó Chủ tịch UBND quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, đã mời chủ đầu tư 2 toà nhà SHB Đà Nẵng và P.A Tower lên làm việc về vấn đề xử phạt sai phạm vì lắp đặt kính vàng phản quang trên địa bàn.

Toà nhà SHB Đà Nẵng.

Phía SHB Đà Nẵng cử giám sát công trình đến và không mang bất kì hồ sơ gì liên quan đến toà nhà này. Vị này không đồng thuận kết luận của sở Xây dựng về việc công trình thực hiện không đúng hồ sơ thoả thuận phương án kiến trúc đã được thẩm định và tự ý đổi kính từ màu xanh sang màu vàng.

Phía công ty Pavnc Risemoust cử giám đốc dự án là ông Phan Đức Long đến. Ông Long cho biết, trong hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt, được cấp phép thì kính mặt tiền là loại cường lực 15mm, màu sắc theo chủ đầu tư. Hồ sơ cấp phép không quy định kính màu gì. Hiện, màu vàng công trình này được sử dụng, độ phản quang cũng nằm trong ngưỡng cho phép.

Tuy nhiên, ông thừa nhận, lớp kính màu vàng có ảnh hưởng đến một số hộ dân xung quanh từ tầng 4 trở xuống của 1 mặt của toà nhà giáp với khu dân cư. Do đó, công ty thiện chí, sẽ khắc phục và tiến hành khi cơ quan chức năng cho phép.

Do cả hai chủ đầu tư đều khẳng định mình không sai nên đại diện UBND quận Hải Châu cho 5 ngày để giải trình bằng văn bản. Ngoài ra, lãnh đạo quận Hải Châu cũng yêu cầu Đội Quy tắc đô thị quận liên hệ sở Xây dựng TP.Đà Nẵng xin hồ sơ gốc, làm cơ sở xác định rõ vi phạm của từng chủ đầu tư.

Ông Huy nhận định, do UBND quận Hải Châu không cấp phép hai toà nhà này nên phải rà soát kỹ, đối chứng hồ sơ đầy đủ, đúng nội dung sai phạm rồi mới ra quyết định xử phạt để tránh trường hợp kiện tụng về sau.

Cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, đã có yêu cầu xử lý sai phạm tại hai công trình xây dựng lắp đặt kính vàng phản quang trên địa bàn quận Hải Châu.

Ông Chinh giao UBND quận Hải Châu căn cứ theo quy định về ban hành quy chế quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.Đà Nẵng để kiểm tra, xử lý sai phạm theo thẩm quyền.

Ông đề nghị UBND quận Hải Châu phải báo cáo kết quả thực hiện, gửi về UBND TP.Đà Nẵng, sở Xây dựng trong tháng 5/2020.

Ngoài ra, vị Phó Chủ tịch cho biết đã giao sở Xây dựng theo dõi, giám sát việc xử lý, khắc phục của chủ đầu tư tại hai dự án trên nhằm không bị ảnh hưởng đến môi trường và người dân khu vực.

Trước đó, sở Xây dựng TP.Đà Nẵng có kết luận, công trình tòa nhà SHB do Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) làm chủ đầu tư được đề nghị điều chỉnh quy mô xây dựng công trình ngày 20/6/2017 và Công văn số 6229/SXD-QLKT ngày 31/3/2017 của sở Xây dựng về việc liên quan đến phương án kiến trúc công trình tòa nhà SHB tại lô A21 đường Nguyễn Văn Linh, UBND TP.Đà Nẵng đã chấp thuận phương án kiến trúc tại Công văn số 5505/UBD-SXD vào ngày 20/7/2017. 

Theo đó, màu kính lắp đặt bề mặt ngoài của công trình là màu xanh.

Mặt khác, theo nội dung bản vẽ thiết kế kèm theo Giấy phép xây dựng được cấp số 1794/GPXD ngày 18/8/2017, sở Xây dựng không cấp phép cho chủ đầu tư lắp đặt kính màu vàng.

Chú thích ảnh

Công trình căn hộ tại dự án Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower, công ty Pavnc Risemount, thành viên Tập đoàn Vicoland đã được sở Xây dựng phê duyệt màu sắc kính lắp đặt bề mặt ngoài của công trình là màu xanh.

Mặt khác, theo nội dung bản vẽ thiết kế kèm theo GPXD được cấp số 2002/GPXD ngày 26/9/2017, sở Xây dựng không cấp phép cho chủ đầu tư lắp đặt kính màu vàng.

Do đó, sở Xây dựng khẳng định, chủ đầu tư 2 cao ốc trên đã tổ chức thi công lắp đặt kính màu vàng thay thế kính màu xanh là thực hiện không đúng theo phương án kiến trúc đã được UBND TP.Đà Nẵng chấp thuận.