An ninh - Hình sự

Hai anh em đánh tài xế taxi tử vong vì bị từ chối giảm nhiệt độ điều hòa

Thấy con kêu nóng, Tường nhờ tài xế taxi giảm nhiệt độ điều hòa trên xe nhưng không được nên yêu cầu tấp vào lề đường để bắt xe khác. Lúc mở cửa, tài xế chạm vào con của Tường làm cháu bé khóc. Tường bực tức đã hành hung tài xế này đến tử vong...

Nguồn tin trên Vietnamnet, ngày 9/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kêu oan của Bùi Mạnh Tú (SN 1978, Thanh Hóa) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Trước đó, theo báo Pháp luật xã hội thông tin, Bùi Mạnh Tú (SN 1978, quê Thanh Hóa) khai, đêm 30/6/2013, anh ta và em là Bùi Mạnh Tường (SN 1982) và một số thành viên trong gia đình hát karaoke ở đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Hát xong, gia đình Tường, Tú bắt taxi do anh Lê Văn Lương (SN 1978, quê Nam Định) điều khiển.

Trên đường đi, con của Tú kêu nóng. Tú nhờ anh Lương giảm nhiệt độ điều hòa nhưng bị từ chối và bảo hạ cửa kính xe cho mát. Thấy vậy, Tường bảo tài xế tấp vào lề đường Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để xuống bắt xe khác. Trong lúc mở cửa, anh Lương chạm vào con của Tường, làm cháu bé khóc.

Bùi Mạnh Tường (bên trái) và Bùi Mạnh Tú

Bực tức, Tường đấm thẳng vào mặt tài xế. Sau khi bế con từ xe xuống lề đường, Tường tiếp tục kéo anh Lương xuống đường và đấm đá tiếp.

Anh Lương tử vong vì thương tích nặng. Tường khai một mình hành hung nạn nhân. Nhưng, từ lời khai nhân chứng, cơ quan chức năng xác định Tú có tham gia đánh tài xế Lương.

Bị điều tra, truy nã, Tú đã bỏ trốn. Tường bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù vì tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Sau hơn 2 năm chui lủi, Tú bị bắt giữ. Tòa tuyên Tú 7 năm tù vì cùng tội trên. Sau bản án sơ thẩm, Tú kháng cáo kêu oan. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thay đổi kháng cáo, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt thay vì kêu oan.

Nhận thấy bị cáo đã khắc phục hậu quả, ăn năn hối cải, HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho Tú còn 5 năm tù.

Mộc Miên (Tổng hợp)