Bóng đá Việt Nam

HAGL tại V.League 2023: Phố núi mùa vắng sao

Sự ra đi của hàng loạt ngôi sao cho thấy HAGL đang thực hiện một cuộc cải tổ để hướng tới tương lai. V.League 2023 sẽ là một mùa giải bản lề với đội bóng phố núi.

Tình hình lực lượng

Sau sự ra đi của hàng loạt các ngôi sao như Văn Toàn, Công Phương, Văn Thanh, Hồng Duy,… là điều đã được dự báo từ trước. Trong suốt 8 mùa giải cống hiến cho đội bóng phố núi ở V.League, dàn sao này chưa một lần cùng nhau giành được danh hiệu vô địch nào. Ở mùa giải 2022, HAGL chỉ về đích với vị trí thứ 6 chung cuộc ở V.League và giành hạng Ba của Cúp Quốc gia. Thậm chí ở mùa giải năm ngoái, HAGL còn trải qua chuỗi 11 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Giờ đây, khi thiếu vắng những trụ cột của mình trong những mùa giải đã qua,  HAGL đối mặt với một mùa giải đầy khó khăn trước mắt.

Lê Văn Đại, Trần Đình Bảo là 2 nội binh mới nhất của HAGL và họ đều chơi ở vị trí trung vệ. Trong khi đó, Diakite và Paollo cùng với Brandao là 3 ngoại binh của HAGL mùa này. Nhìn đội hình tham dự V.League 2023, gần như là “của nhà trồng được” khi đa số đều trưởng thành từ lò HAGL. Nổi bật trong số này là Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Vương và Châu Ngọc Quang, những người có thâm niên chơi tại V.League. Còn lại đều là những khuôn mặt được cho mượn tại giải hạng Nhất, hoặc năm ngoái được tạo điều kiện vào sân nhằm tập làm quen với cường độ vận động ở giải đấu khắc nghiệt nhất của Việt Nam.

Lối chơi dưới thời HLV Kiatisak

Không phải “Thái Tiktok” với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, HLV Kiatisak thường xuyên sử dụng sơ đồ 3-5-2 cho HAGL ở mùa giải 2021 và 2022 vừa qua. Khi còn bộ đôi Hồng Duy – Văn Thanh, nhà cầm quân người Thái xây dựng lối chơi tấn công từ hai biên nhiều hơn so với các tình huống phối hợp trung lộ. Nhưng mọi thế sẽ thay đổi nhiều ở mùa giải năm nay khi trong tay Zico Thái không còn những cầu thủ giàu tốc độ và kỹ thuật như Văn Toàn hay Công Phượng trên mặt trận tấn công.

Sự trở lại của Châu Ngọc Quang sau một mùa giải thành công ở CLB Hải Phòng sẽ giúp cho HLV Kiatisak có thêm phương án để xây dựng lối chơi thiên về tấn công trung lộ cho đội bóng phố Núi. Ngoài ra, những cái tên khác như Minh Bình, Thanh Sơn hay Quốc Việt sẽ mang đến một làn gió mới cho đội chủ sân Pleiku ở mùa giải 2023.

Điều quan trọng, Kiatisak là người biết thổi lửa vào những cầu thủ trẻ, những người đã được trui rèn để thay thế vị trí từ những đàn anh để lại. Cho nên, thật không quá khi nói rằng, Kiatisak là một trong những ngôi sao hy vọng của HAGL hiện tại.

Mục tiêu cho mùa giải mới

Với một lực lượng trẻ và thiếu kinh nghiệm thi đấu, chắc chắn HAGL sẽ không đặt mục tiêu quá cao ở mùa giải năm nay. Điều quan trọng lúc này của đội bóng phố núi là xây dựng được hệ thống để giúp các cầu thủ phát triển, cải thiện năng lực qua từng trận đấu. Từ đó, tạo thành bàn đạp vững chắc cho những bước tiến tiếp theo trong tương lai.

Thật buồn khi giờ đây, HAGL lại được nhắc tới nhiều hơn ở lùm xùm với nhà tài trợ giải đấu và VPF chứ không phải bởi các cầu thủ họ sở hữu trong đội hình. Khi mâu thuẫn đã được giải quyết êm đẹp, cũng là lúc HLV Kiatisak và các học trò hướng tới mùa giải mới bằng sự quyết tâm. Dù không đề cập đến mục tiêu cho mùa giải 2023, nhưng với vị thế của mình, HAGL sẽ cố gắng để góp mặt ở một vị trí trong top 8 sau giai đoạn lượt đi.

V.League 2023 sẽ là một năm bản lề với bầu Đức, với HLV Kiatisak và CLB HAGL. Nếu thi đấu thành công ngoài mong đợi, người hâm mộ sẽ không còn tiếc nuối với những sự ra đi của Văn Toàn, Công Phượng,…