An ninh - Hình sự

Hà Tĩnh: Tạm giữ người đàn ông phóng hỏa đốt xe máy vì mâu thuẫn tình cảm

Tại cơ quan điều tra, Thiêm khai nhận do mâu thuẫn tình cảm cá nhân với chị T. nên đã đột nhập nhà, phóng hỏa đốt xe máy.

Ngày 17/11, lãnh đạo UBND xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ phóng hỏa đốt xe máy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 16/11. Gia đình chị Nguyễn Thị T. (39 tuổi, trú tại thôn 1, xã Hương Liên) đang ngủ trong nhà bỗng nghe nhiều tiếng nổ lớn ở ngoài sân. Chạy ra thì phát hiện chiếc xe máy mang nhãn hiệu Vision của gia đình đang bốc cháy dữ dội nên đã trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, Công an xã Hương Liên phối hợp cùng Công an huyện Hương Khê có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 6h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Thiêm (56 tuổi, trú tại thôn 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê) chính là người đã gây ra vụ hoả hoạn trên.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Thiêm khai nhân, do mâu thuẫn tình cảm nên đã dùng dầu hoả châm lửa đốt xe máy của chị T.

Hiện, Công an huyện Hương Khê đang tạm giữ đối tượng Thiêm để tiếp tục điều tra.