Sự kiện

Hà Tĩnh: Thêm 1 em bé 2 tuổi nhiễm Covid-19

Hà Tĩnh vừa phát hiện thêm 2 ca nhiễm mới trong đó có 1 em bé 2 tuổi.

Các ca nhiễm có xu hướng giảm dần

Sáng 16/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh thông tin, có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, bệnh nhân T.N.S.S (SN 2019, trú thôn 5, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, là F1 của BN 10887) và bệnh nhân H.T.T (SN 1969, trú tổ 4, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, là F1 của BN 10556). Cả 2 trường hợp đã được cách ly tập trung trước đó.

Các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Vào chiều hôm qua, tỉnh này cũng vừa công bố thêm 2 ca nhiễm mới là bệnh nhân T.T.N (SN 1987), trú tại số 126, đường Trần Phú, phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh, là F1 của BN 10556; bệnh nhân N.T.T.H (SN 2010), trú tại TDP Xuân Hải, thị trấn Lộc Hà, là F1 của BN 10085 và BN 10086.

Như vậy, với nỗ lực khoanh vùng, truy vết của ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh, số lượng ca nhiễm đã có xu hướng giảm dần và ở trong các khu cách ly tập trung hoặc khu vực phong tỏa.

Tính từ ngày 04/6 đến nay Hà Tĩnh đã có 69 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng loạt xét nghiệm cho người dân toàn tỉnh

Trong sáng nay, Hà Tĩnh sẽ đồng loạt xét nghiệm Covid-19 mở rộng cho người dân. Theo đó, tỉnh này đã kêu gọi doanh nghiệp tài trợ kinh phí thực hiện 150 ngàn mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR để sàng lọc cho người dân ở 13/13 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Người dân toàn tỉnh sẽ được đồng loạt lấy mẫu xét nghiệm bắt đầu từ sáng nay.

12/13 huyện, thị, thành phố (TX Kỳ Anh sẽ tiến hành vào ngày mai) sẽ đồng loạt tổ chức xét nghiệm mở rộng dựa trên nguyên tắc ưu tiên cho các địa phương có ca bệnh dương tính, đặc biệt là các ca xuất hiện trong cộng đồng; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; quy mô dân số đông. Với công suất ít nhất 40.000 mẫu/ngày, thời gian thực hiện xét nghiệm mở rộng trên địa bàn dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16/6 đến 19/6/2021.

Trong 4 ngày, các đơn vị sẽ hoàn thành đợt xét nghiệm với chỉ tiêu được phân bổ gồm: TP Hà Tĩnh: 20.000 người; Hương Sơn: 20.000 người; Lộc Hà 15.000 người; Thạch Hà 15.000 người; TX Hồng Lĩnh 5.000 người; Đức Thọ 13.000 người; TX Kỳ Anh 12.000 người; Nghi Xuân 8.000 người; huyện Kỳ Anh 9.000 người; Cẩm Xuyên 10.000 người; Can Lộc 12.000 người; Vũ Quang 3.000 người; Hương Khê 8.000 người.

Chi phí xét nhiệm này được lấy từ nguồn xã hội hóa.

Sở Y tế yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lên danh sách người dân theo các nhóm đối tượng của từng thôn/xóm, tổ dân phố. Tổ chức lấy mẫu tập trung và bố trí một cách khoa học, đáp ứng đúng tiến độ, có lịch hẹn người dân theo khung giờ để tránh ùn tắc, đông người.

Việc thực hiện xét nghiệm theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên địa bàn, khu vực trọng điểm, đối tượng nguy cơ; thực hiện phân luồng trong quá trình lấy mẫu. Đặc biệt, đối với người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19, cần đảm bảo quy trình một chiều, giãn cách và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch.

Yêu cầu người dân và các điểm lấy mẫu tuyệt đối thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của bộ Y tế; bố trí nước sát khuẩn tay, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách khi đến lấy mẫu; phòng chống lây nhiễm cho cán bộ y tế trong quá trình lấy mẫu.