Giáo dục

Hà Tĩnh: Thay đổi quyết định, tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2

Chiều nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định cho toàn thể học sinh trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Chiều 15/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phát Văn bản số 805/UBND-VX do ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh ký, quyết định tiếp tục cho toàn thể học sinh các cấp trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 2/2020, để đảm bảo an toàn trước những diễn biến của bệnh dịch Covid-19.

UBND tỉnh giao sở GD&ĐT thông báo đên các địa phương, đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo toàn ngành giáo dục chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và các khuyến cáo của ngành y tế.

Văn bản quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký.

Vào sáng cùng ngày, sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã có Công văn số 212/SGDĐT-VP-15/02/2020 kiến nghị UBND tỉnh này xem xét, tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn trước diễn biến đang phức tạp của bệnh dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 13/2, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản gửi sở GD&ĐT; sở Y tế; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc các trường sẽ chính thức quay trở lại học bình thường kể từ ngày 17/2, sau kỳ nghỉ "tránh" dịch bệnh Covid-19. Quyết định trên đã khiến đại đa số phụ huynh lo ngại khi dịch bệnh đang trong giai đoạn diễn biến phức tạp. Trên các diễn đàn, các bậc phụ huynh đều kiến nghị, bày tỏ nguyện vọng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Hình ảnh trong giờ học tại một trường tiểu học ở Hà Tĩnh trước thời điểm có quyết định nghỉ học.

 

Ngày 14/2, bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản gửi các địa phương trên cả nước, xác định tình hình dịch bệnh Covid-19 (corona) vẫn đang diễn biến phức tạp, bộ GD&ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho hoc sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến tháng 2/2020. Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, bộ GD&ĐT quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019 – 2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành và sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.