An ninh - Hình sự

Hà Tĩnh: Phát hiện người đàn ông tử vong trong bến xe bỏ hoang

Ngày 20/8, nguồn tin từ Công an thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện thi thể một nạn nhân trong bến xe bỏ hoang.

Trước đó, khoảng 18h ngày 19/8, người dân phát hiện thi thể là nam giới trong khu vực bến xe thị trấn Cẩm Xuyên nên đã trình báo lên công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Cẩm Xuyên lập tức có mặt bảo vệ hiện trường và xác minh sự việc.

Nạn nhân sau đó được xác định là anh N.V.V. (34 tuổi), trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên).

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm giữa đất, trên đầu kê một chiếc giày. Qua khám xét thi thể, lực lượng chức năng không phát hiệu dấu hiệu bất thường.

Hiện, Công an thị trấn Cẩm Xuyên đang phối hợp với đội điều tra Công an huyện tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương.

Được biết, bến xe thị trấn Cẩm Xuyên là khu vực bị bỏ hoang nhiều năm nay, bên trong không có nhân viên hay phương tiện nào hoạt động.

Thi thể người đàn ông được người dân phát hiện trong khu vực bến xe.

Cũng trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên, sáng 17/8 vừa qua, một số người dân phát hiện ông P.V.S. (49 tuổi), trú thôn Mỹ Thành, xã Cẩm Thạch tử vong trong tư thế treo cổ trong phòng ngủ, hai chân quỳ trên giường.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vết máu vương vãi từ khu vực nhà tắm vào phòng ngủ của ông S. Trên người nạn nhân có vết thương.

Bảo Nam