An ninh - Hình sự

Hà Tĩnh: Phát hiện đối tượng vận chuyển 130 kg pháo lậu

Tiến hành kiểm tra xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện bên trong hộc tự chế dưới thùng xe chứa 118 hộp pháo lậu.

Mới đây, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo, phối hợp cùng nhiều lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Đỗ Minh Tuấn (SN 1993, trú tại tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) dùng xe ô tô vận chuyển số lượng lớn pháo nổ trái phép.

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Vào khoảng 14h, ngày 23/12lực lượng lượng chức năng phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong hộc tự chế dưới thùng xe có cất giấu 118 hộp pháo, loại 36 quả có trọng lượng khoảng 130 kg.

Tại cơ quan điều tra, Tài xế khai nhận là khai nhận nhận là Đỗ Minh Tuấn (SN 1993, trú tại tổ 4, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội).

Đối tượng Đỗ Minh Tuấn bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật vụ án.

Đối tượng Đỗ Minh Tuấn khai nhận mua số pháo này tại Lào với số tiền hơn 14.000.000 kíp, sau đó tự chế hộc bí mật dưới thùng xe tải cá nhân để cất giấu hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Nắm chắc tình hình, xu hướng hoạt động của tội phạm và vi phạm về pháo những tháng cuối năm, Các lực lượng chức năng tại Hà Tĩnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Các đơn vị đã đồng loạt ra quân triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống pháo trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh. Tại các địa bàn trọng điểm, đông dân cư, vùng biên giới lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống pháo gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông chính, các điểm tập kết hàng hóa ở cửa khẩu, khu chợ có điều kiện hoặc biểu hiện nghi vấn sản xuất, mua bán, tàng trữ pháo trái phép trên địa bàn.

Hơn 130 kg pháo lậu bị thu giữ.

Hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép dự báo còn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là trong thời gian cận kề Tết Nguyên đán. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ pháo lậu ngay tại biên giới, ngăn chặn không để pháo lọt sâu vào nội địa.

Hiện, vụ việc đang được củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Thiện Quyền