Sự kiện

Hà Tĩnh: Đã có 28 ca dương tính với Covid-19 trên tàu SE14

Trước tình hình có nhiều ca dương tính với Covid-19 trên tàu SE14, Hà Tĩnh đổi phương án đón người dân từ các tỉnh miền Nam trở về quê từ đi tàu hỏa sang máy bay.

Trưa 02/8, theo kết quả xét nghiệm của trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh, tỉnh này tiếp tục ghi nhận thêm 07 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trở về từ TP.Hồ Chí Minh trên chuyến tàu SE14. Các trường hợp đều có địa chỉ tại huyện Lộc Hà. Ngày 26/7, ngay khi về đến Hà Tĩnh, 7 bệnh nhân nói trên đã được đưa đi cách ly tập trung; kết quả xét nghiệm lần 2 khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể: Bệnh nhân nữ T.T.H.T. (SN 1994, trú thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu); Bệnh nhân nữ L.T.H. (SN 1991, trú thôn Tân Phú, xã Thạch Mỹ); Bệnh nhân nữ N.A.T. (SN 2015, trú thôn Lương Trung, xã Ích Hậu); Bệnh nhân nữ H.T.H. (SN 1986, trú thôn Lương Trung, xã Ích Hậu); Bệnh nhân nam H.V.Q. (SN 1966, trú thôn Lương Trung, xã Ích Hậu); Bệnh nhân nữ P.H.K.N. (SN 2019, trú thôn Bắc Sơn, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà); Bệnh nhân nam V. H.H. (SN 2003, trú thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc).

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh kiểm soát chặt tại cửa ngõ phía Nam khi thời gian gần đây số lượng người đi xe máy từ miền Nam về quê qua đây rất đông.

Như vậy, tính từ ngày 26/7 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 28 ca dương tính với Covid-19 trở về trên chuyến tàu SE. Tổng số ca nhiễm trên toàn tỉnh hiện tại là 163.

Trước tình hình phát hiện nhiều ca dương tính trên tàu SE14, tỉnh Hà Tĩnh đã đổi phương án đón người dân từ các tỉnh miền Nam trở về từ đi tàu hỏa sang máy bay. Theo lãnh đạo tỉnh này, đi máy bay sẽ rút ngắn được thời gian hơn, hạn chế được việc lây chéo.

Dự kiến, tỉnh sẽ đón từ 700 đến 800 người dân về trên 4 - 5 chuyến bay trong thời gian sắp tới.