Sự kiện

Hà Tĩnh: Chủ nhiệm UBKT thừa nhận uống rượu, cầm lái tông 2 người thương vong

Ông Lê Ngọc Việt, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã thừa nhận uống rượu, cầm lái tông 2 nam thanh niên nguy kịch.

Trưa 20/9, một cán bộ đội CSGT Công an TP.Hà Tĩnh thông tin, hiện, ông Lê Ngọc Việt đã thừa nhận chính mình là người cầm lái, tông 2 thanh niên thương vong xảy ra vào tối 19/9.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 21h ngày 19/9, anh Nguyễn Xuân T. (29 tuổi), trú huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh chở anh Ngô Quang Huân trên xe máy mang BKS: 38Y1- 0192, đi trên đường Trần Phú, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh. Khi đi đến đoạn giao nhau với đường Lê Hồng Phong (phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh), xe máy xi nhan rẽ sang đường thì bị ô tô 5 chỗ hiệu Toyota Vios mang BKS: 38A – 224.25 chạy với tốc độ cao từ phía sau tông ngang hông. Thời điểm này, trên xe ô tô có ông Lê Ngọc Việt (50 tuổi) và vợ là Trần Thị Tâm (47 tuổi).

Cú tông khiến xe máy văng hơn 30m, 2 thanh niên ngã văng xuống đường. Lúc này, xe ô tô tiếp tục chạy gần 100 m mới dừng lại. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu, lực lượng chức năng cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT xác định, ông Việt có nồng độ cồn 1,084 mg/lít khí thở. Tuy nhiên, thời điểm này, ông Việt khai, người cầm lái là bà Tâm, trong khi rất nhiều nhân chứng khẳng định, ông Việt chính là người cầm lái.

Lực lượng CSGT test nồng độ cồn ông Việt cho kết quả 1,084 mg/lít khí thở.

“Hiện, ông Việt đã thừa nhận chính mình là người cầm lái, gây tai nạn. Do tính chất phức tạp, nghiêm trọng nên vụ việc đã được chuyển sang cơ quan điều tra, tiếp tục làm rõ”, vị cán bộ thông tin.

Được biết, ông Việt hiện là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin mới nhất từ bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, do chấn thương nặng, nạn nhân Nguyễn Xuân T. đã tử vong, còn nạn nhân Huân hiện đang được cấp cứu tại Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.