Giáo dục

Hà Tĩnh: Bị tống tiền, Chủ tịch thị trấn xin từ chức, được điều chuyển công tác

Nạn nhân của vụ án tống tiền đang được công an điều tra, mới đây, ông Lê Đình Phi, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xin từ chức.

Sáng 13/3, thông tin từ Huyện ủy huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Ban Thường vụ huyện này đã có quyết định cách chức Ủy viên Ban chấp hành huyện ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên đối với ông Lê Đình Phi.

Trước đó, ông Lê Đình Phi cũng có đơn xin từ chức.

Trụ sở UBND thị trấn Cẩm Xuyên.

Theo nguồn tin, ông Lê Đình Phi là nạn nhân của một vụ án tống tiền đang được cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên thụ lý. Vụ án này hiện đang mở rộng điều tra.

“Mặc dù là nạn nhân, nhưng xét về đạo đức lối sống của cán bộ thì đồng chí Phi đã có vi phạm nên Ban Thường vụ có quyết định cho đồng chí Phi thôi giữ chức vụ Bí thư, Chủ tịch thị trấn Cẩm Xuyên. Đồng chí Lê Đình Phi cũng đã nộp đơn xin thôi giữ chức. Ban Thường vụ Huyện uỷ sau khi xem xét đã quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Phi về công tác tại Ban Dân vận Huyện uỷ Cẩm Xuyên, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/2/2021”, ông Phạm Đăng Nhật, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên thông tin.

Nạn nhân của vụ án tống tiền đang được công an điều tra, mới đây, ông Lê Đình Phi, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã xin từ chức.