Sự kiện

Hà Nội đón "cơn mưa vàng" sau nhiều ngày nắng nóng

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000 mét hoạt động mạnh dần, khoảng 19h30 (23/6), Hà Nội xuất hiện mưa rào, rải rác tại một số quận huyện, tuy cơn mưa ngắn nhưng cũng giúp nền nhiệt giảm mạnh trong đợt nắng cao điểm.

Sau ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, khoảng 19h30 đến 20h hôm nay (23/6), mưa, dông đã xuất hiện và làm dịu mát một số nơi thuộc địa bàn các huyện: Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây và một số nơi thuộc các quận: Cầu Giấy, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa...

Nhiệt độ tại các khu vực này giảm khoảng 10 độ C so với ban ngày.

"Cơn mưa vàng" giải nhiệt khiến nhiều người cảm thấy thoải mái dễ chịu.

Cơn mưa ngắn nhưng nặng hạt khiến nhiều khu vực xảy ra ngập nhẹ.

Sau trận mưa dông, ngày mai (24/6), thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Từ 10h đến 18h, cường độ nắng nóng tại thành phố Hà Nội sẽ đạt mức gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ liên tục tăng từ 35 đến 40 độ C; chỉ số tia tử ngoại đạt ngưỡng 9-10, mức có thể làm bỏng da, khô mắt... khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng 25-30 phút.

Để đảm bảo sức khỏe, người dân nên hạn chế tham gia giao thông, giảm giờ lao động ngoài trời để đề phòng, trành hiện trường cơ thể mất nước dẫn đến say nắng, kiệt sức, đột quỵ,...

Thành Nam