Sự kiện

Hà Nội: Làm rõ nguyên nhân xe buýt kéo lê cụ bà chục mét tử vong

Khi đang băng qua đường, bất ngờ bị một chiếc xe buýt kéo lê hàng chục mét khiến cụ bà 80 tuổi tử vong tại chỗ.

Tối ngày 3/1, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Ba Đình điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra giữa một người đi bộ và xe buýt mang biển số 29B.047.59, tại ngã tư Đào Tấn - Văn Cao (phường Cống Vị) khiến 1 cụ bà tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà T.P.H. (khoảng 80 tuổi, trú tại Thường Tín, TP.Hà Nội, hiện thuê trọ tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ). Vụ việc thương tâm xảy ra khi nạn nhân đang đi bộ qua đường.

Lãnh đạo Công an phường Cống Vị cho biết thêm, hiện lái xe buýt trong vụ việc đã được đưa lên đội Điều tra Tổng hợp, Công an quận Ba Đình để tiếp tục làm rõ.

Lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ.

Cũng trong tối 3/1, đoạn đường hướng Hoàng Mai - Gia Lâm xe 16 chỗ do tài xế N.L.T. (29 tuổi, trú tại Quảng Ninh) điều khiển trên đường vành đai 3 (Hà Nội).

Khi tới khu vực đường dẫn lên cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai), xe này xảy ra va chạm với ôtô tải do anh N.Đ.T. điều khiển (47 tuổi, trú tại Hà Nam) di chuyển cùng chiều.

Rất may vụ tai nạn không ai bị thương.

Sau cú va chạm, xe 16 chỗ nát đầu, 2 phương tiện nằm chắn 1 làn đường hướng lên cầu Thanh Trì. Giao thông qua khu vực ùn tắc hơn 4km, kéo dài tới gần nút giao Tam Trinh.

Nhận tin báo, đội 14 phòng CSGT, Công an Hà Nội có mặt cùng Công an quận Hoàng Mai khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông qua khu vực.

Đại diện Đội CSGT số 14 cho biết,  vụ việc không xảy ra thương vong về người. Lúc 21h, cơ quan chức năng bắt đầu giải phóng hiện trường. Các phương tiện có thể di chuyển chậm ở các làn đường còn lại, tuy nhiên tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra do lưu lượng gia tăng trong ngày nghỉ Tết Dương lịch cuối cùng.