Sự kiện

Hà Nội: Vi phạm nồng độ cồn, tài xế ngang nhiên chống đối CSGT

Khi lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nhiều tài xế ngang nhiên chống đối không cho kiểm tra hoặc chấp hành kiểm tra nồng độ cồn nhưng lại không chấp nhận lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Tối 2/1, Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã ra quân xử lý các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo Nghị định 100 của Chính phủ.

Theo chân lực lượng chức năng tại ngã tư Xuân Thuỷ- Cầu Giấy vào lúc 20h30’, đây là thời điểm rất đông lưu lượng phương tiện tham gia giao thông. Lực lượng chia thành các mũi phát hiện và yêu cầu dừng để kiểm tra các phương tiện nghi vấn. Trong khoảng 30 phút đầu tiên, tổ công tác làm nhiệm vụ đã có 5 trường hợp người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

Tại hiện trường, khi được lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra và tuyên truyền giải thích về các điểm mới trong Nghị định 100 của Chính phủ, đa số người điều khiển phương tiện chấp hành. Tuy nhiên, một số người đã có hành vi chống đối, thậm chí không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát.

Người dân vui vẻ sau khi kiểm tra nồng độ cồn.

Trong quá trình làm việc, đội CSGT số 6 đã ra hiệu lệnh tạm dừng phương tiện của một người đàn ông trung tuổi và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, ngay lập tức người đàn ông này có thái độ chống đối không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng và đe doạ phóng viên tác nghiệp.

“Nhìn biển số đi, nhà tôi đây rồi, hôm nay nhà có giỗ tôi có uống bia, trong nguời tôi có nồng độ cồn rồi nên không cần kiểm tra nữa.

Mặc dù lực lượng chức năng kiên nhẫn giải thích sự có mặt của các cơ quan báo chí ghi nhận quá trình làm nhiệm vụ nhưng trường hợp này vẫn không hợp tác, có hành vi đe dọa, yêu cầu các phóng viên không được phép tác nghiệp nếu không sẽ đập máy ảnh, máy quay phim…. 

Tài xế không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng CSGT và có thái độ đe doạ phóng viên tác nghiệp.

Qua xác minh danh tính người này là Lưu H. H. trú tại Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên, đại diện đội CSGT số 6 cho biết: “Đối với trường hợp này không chấp hành hiệu lệnh của người làm nhiệm vụ, anh em cho xem xét và tiến hành lập biên bản. Về việc không thổi nồng độ cồn thì sẽ vi phạm lỗi không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn và sẽ bị áp khung hình phạt nồng độ cồn cao nhất là bị phạt tiền tứ 6 - 8 triệu và tước giấy phép lái xe 23 tháng”.

“Mong người vi phạm phải thật bình tĩnh, đã uống rượu, bia vào thường là mất bình tĩnh. Có thể bác thổi sẽ nằm ở mức thấp hơn nhiều nhưng không chấp hành nên bị xử lý ở mức cao nhất”, vị đại diện cho hay.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân bình tĩnh chấp hành hiệu lệnh kiểm tra.

Một trường hợp khác do anh Quách N. N. (SN 1992) có dấu hiệu sử dụng bia rượu nhiều, trong quá trình làm việc với lực lượng chức năng, anh N. đã không xuất trình được giấy tờ đăng ký xe có biểu hiện say xỉn. Anh N. cho biết mình vừa liên hoan tất niên ở công ty và không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu rượu, bia. Qua test nhanh nồng độ cồn, tài xế N. đã có nồng độ cồn là 1,117mg/ml khí thở.

Tài xế và người ngồi sau phương tiện liên tục có hành động xin xỏ cảnh sát, viện mọi lý do nhà gần, hoàn cảnh khó khăn để xin tha. Tuy nhiên, sau khi  bị lực lượng cảnh sát kiên quyết xử phạt thì hai người này quay ra chây ì không kí biên bản, không đồng ý với lỗi vi phạm.

“Luật đổi không báo không biết, chả ai thông báo với bọn em cả. Thiết bị truyền thông chỗ em chưa ai thông báo cả", nói rồi hai người  này bỏ đi. Tuy nhiên, một lúc sau hai nam thanh niên quay lại điểm xử phạt nghe lực lượng csgt tuyên truyền giải thích đã chấp nhận ký biên bản vi phạm”.